09:23 07/09/2011

Ấn Độ báo động toàn thủ đô sau vụ đánh bom đẫm máu

Một quả bom giấu trong vali đã phát nổ ngay bên ngoài trụ sở Tòa án Tối cao ở trung tâm thủ đô Niu Đêli của Ấn Độ làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 76 người bị thương.

Một quả bom giấu trong vali đã phát nổ ngay bên ngoài trụ sở Tòa án Tối cao ở trung tâm thủ đô Niu Đêli của Ấn Độ làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 76 người bị thương. Đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất trong 3 năm qua ở Niu Đêli và buộc chính phủ Ấn Độ phải ngay lập tức báo động an ninh trên toàn thủ đô.

Cảnh sát và nhân viên y tế đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo Thứ trưởng Nội vụ Ấn Độ R.K. Singh, chiếc vali bom được đặt tại cửa kiểm soát an ninh của Tòa án Tối cao và phát nổ lúc 13 giờ 45 ngày 7/9 (giờ Việt Nam) khi khoảng 100 người đang xếp hàng chờ vào Toà án Tối cao. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra, trong khi hàng chục xe cứu thương đã được điều tới hiện trường để đưa người bị thương đến bệnh viện.

Giám đốc Cơ quan Điều tra liên bang, ông S.C.Sinha, cho biết họ đã nhận được một thư điện tử nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này từ một người gửi tự nhận là thuộc nhóm Harkat-ul-Jihad al-Islami (HUJI), một nhóm vũ trang Hồi giáo hoạt động ở khu vực Nam Á. Trao đổi với báo chí tại Niu Đeli, ông Sinha cho biết: "Còn quá sớm để bình luận về bức thư này, nhưng chúng tôi sẽ điều tra kỹ vì HUJI là một nhóm khủng bố khét tiếng".

Trả lời báo chí ngày 7/9 khi đang có chuyến thăm Bănglađét, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã cực lực lên án vụ đánh bom và tuyên bố Ấn Độ sẽ không bị khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố. Ông Singh nói: "Đây là một cuộc chiến lâu dài, trong đó tất cả các đảng phái chính trị, nhân dân Ấn Độ phải đoàn kết đứng lên trong cuộc chiến chống khủng bố này". Ông cũng thừa nhận rằng hệ thống an ninh của Ấn Độ có nhiều điểm yếu và bọn khủng bố đã tận dụng điều đó để gây ra các vụ đánh bom.

Trong tuyên bố đưa ra tại Hạ viện, Bộ trưởng Nội vụ P. Chidamabaram đã kêu gọi người dân Ấn Độ "kiên định và đoàn kết" trước những âm mưu làm mất ổn định đất nước.

Các nước ngay lập tức lên án vụ đánh bom khủng bố ở Ấn Độ. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã gọi vụ đánh bom là hành động khủng bố ghê tởm đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông khẳng định Pháp sát cánh bên Ấn Độ trong nỗi đau này. Ngoại trưởng Anh William Hague cũng lên án vụ đánh bom hèn nhát và cam kết cùng Ấn Độ chống chủ nghĩa khủng bố.

Tòa nhà Tòa án Tối cao nằm cách không xa văn phòng thủ tướng và tòa nhà quốc hội. Đây là lần thứ 2 trong năm nay Toà án Tối cao là mục tiêu tấn công của bọn khủng bố. Ngày 25/5, một quả bom phát nổ tại khu đỗ xe của toà nhà này.

Vụ tấn công đẫm máu trên vẫn có thể xảy ra dù thủ đô Niu Đêli được đặt trong tình trạng cảnh báo cao về an ninh do Quốc hội Ấn Độ đang trong kỳ họp. Điều này khiến dư luận nghi ngờ về khả năng đảm bảo an ninh của Ấn Độ trong bảo vệ một trong những địa điểm quan trọng như Toà án Tối cao.
Tháng 7 vừa qua, tại trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ đã xảy ra 3 vụ đánh bom làm 26 người thiệt mạng. Tháng 9/2008, một loạt các vụ nổ xảy ra ở Thủ đô Niu Đêli đã làm 22 người chết và 100 người bị thương trong một khu mua sắm.

Q.T