01:16 20/01/2015

Ấn Độ, Australia tăng cường giám sát khủng bố

Cơ quan an ninh Anh đã cảnh báo về khả năng IS sẽ tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ, đồng thời cho rằng cần tăng cường giám sát hoạt động của các nhóm khủng bố ở Trung Đông.

Báo “The Indian Express” ngày 20/1 cho biết các cơ quan an ninh Anh đã cảnh báo về khả năng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ, đồng thời cho rằng cần tăng cường giám sát hoạt động của các nhóm khủng bố ở Trung Đông.

Cảnh báo trên được các quan chức an ninh Anh đưa ra tại cuộc họp của Nhóm làm việc chung chống khủng bố Ấn Độ - Anh tổ chức ở London ngày 15-16/1. Tại cuộc họp này, Ấn Độ cũng đã đề nghị Anh trao đổi các thông tin liên quan đến hoạt động của nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT), đồng thời gây sức ép với Islamabad về việc áp dụng chính sách phân biệt khủng bố "tốt" và "xấu" và cho rằng Pakistan đã trở thành nơi nuôi dưỡng những kẻ khủng bố. Đáp lại, các quan chức an ninh Anh cho biết sẽ tập trung theo dõi hoạt động của IS và các nhóm khủng bố có căn cứ tại Pakistan, đồng thời cho rằng sự phối hợp tốt của các cơ quan an ninh Anh với cơ quan tình báo Pakistan là cơ sở đảm bảo cho việc ngăn chặn hiệu quả các âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Ấn Độ.

* Ngày 20/1, Australia đã nâng mức độ đe dọa khủng bố từ mức trung bình lên mức cao đối với lực lượng cảnh sát. Đây là lần đầu tiên, lực lượng này được cảnh báo ở mức độ cao kể từ tháng 9/2014.

Cảnh sát Australia phong tỏa hiện trường vụ bắt cóc con tin trong quán cafe Lindt Chocolat Cafe hôm 15/12/2014. Ảnh: Quang Minh - TTXVN


Trong một tuyên bố, Cảnh sát liên bang Australia (AFP) cho biết các sự kiện xảy ra gần đây tại Pháp, Canada và thành phố Sydney là lời cảnh báo mạnh mẽ về những rủi ro đối với nghiệp vụ cảnh sát. Sự thay đổi cấp độ cảnh báo không xuất phát từ mối đe dọa cụ thể nào mà cho thấy khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố nhằm vào cảnh sát.

Tuyên bố cũng cho biết dù vẫn rất ít, song ngày càng gia tăng số người Australia có liên hệ hoặc tiếp tay cho các nhóm khủng bố ở nước ngoài, như nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Hiện hơn 70 công dân nước này được cho là đang tham gia chiến đấu cho IS tại Syria và Iraq.

Tháng 12 vừa qua, một tay súng đã bắt giữ 18 con tin tại một quán cafe ở Sydney trong 16 giờ. Hai trong số các con tin đã thiệt mạng trước khi cảnh sát tiêu diệt tay súng này. Tại Pháp, 3 nhân viên cảnh sát nằm trong số 17 người đã thiệt mạng trong tháng này sau 3 ngày xảy ra các vụ khủng bố, trong khi tại Canada, hai vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của hai cảnh sát hồi tháng 10/2014.


TTXVN/Tin tức