12:20 23/12/2014

Án chung thân cho 2 người nước ngoài mua bán ma tuý

Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt 2 bị cáo người nước ngoài tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Chiều 23/12, Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên toà xét xử 4 bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” từ Trung Quốc vào Việt Nam, trong đó 2 bị cáo người nước ngoài đã nhận án chung thân.

Bốn bị cáo là Hà Văn Long (sinh năm 1978 trú tại xã Đại Sơn, huyện Phục Hoà); Hà Văn Cảnh (sinh năm 1972 trú tại Tà Lùng, Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng); Nông Phúc Bảo (sinh năm 1969) và Nông Kim Tài (sinh năm 1987) đều là dân tộc Choang, tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, vào khoảng 10 giờ ngày 24/8, Nông Phúc Bảo và Nông Kim Tài mang 3kg ma tuý đá từ Trung Quốc sang Việt Nam tiêu thụ với giá là 7 vạn Nhân dân tệ/1kg.

Sau khi gặp và đưa số ma tuý trên cho Hà Văn Long, Bảo và Tài ngồi ở nhà Long tại xóm Lũng Om, xã Đại Sơn, huyện Phục Hoà chờ lấy tiền. Còn Long điện thoại bảo Hà Văn Cảnh đi trước để cảnh giới, nếu thấy công an hoặc các cơ quan chức năng kiểm tra thì điện thoái báo cho Long. Khi cả hai đi đến khu vực đèo Khau Chỉa, thị trấn Hoà Thuận, huyện Phục Hoà thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật.

Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt 3 bị cáo Hà Văn Long, Nông Phúc Bảo, Nông Kim Tài tù chung thân; bị cáo Hà Văn Cảnh 15 năm tù giam, về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo qui định tại Điều 194 Bộ luật hình sự.


Quân Trang (TTXVN)