04:09 04/04/2012

Alves khen trọng tài Bjorn Kuipers có "cá tính" khi thổi 11m

Dani Alves vừa lên tiếng khẳng định rằng quả penalty thứ 2 trong trận đấu đêm qua giữa Barca và AC Milan chẳng có gì phải tranh cãi cả, và trọng tài Bjorn Kuipers đã chứng minh được "cá tính" của mình khi đưa ra quyết định thổi 11m như vậy.

 Dani Alves vừa lên tiếng khẳng định rằng quả penalty thứ 2 trong trận đấu đêm qua giữa Barca và AC Milan chẳng có gì phải tranh cãi cả, và trọng tài Bjorn Kuipers đã chứng minh được "cá tính" của mình khi đưa ra quyết định thổi 11m như vậy.

Khi Antonio Nocerino ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho AC Milan, thế bất lợi chuyển sang tay Barcelona nhưng ngay sau đó, Bjorn Kuipers đã cho đội chủ sân Camp Nou một quả penalty trước giờ nghỉ giải lao và Lionel Messi đã thực hiện thành công đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Sau trận đấu, phía AC Milan lên tiếng tổng công kích quyết định của Kuipers và cho rằng tình huống thổi penalty đó không chính xác (lý do chính đáng nhất là khi đó bóng chưa nhập cuộc). Song, trong bài phát biểu mới đây nhất của mình, hậu vệ Dani Alves lại cho rằng trọng tài đã đúng đắn trong tình huống đó.

Dani Alves - Ảnh: Getty


"Phần lớn trọng tài không có cá tính cần thiết nên họ không thể kéo còi trong tình huống đó. Nếu đó là một pha kéo áo trong vòng cấm, một quả penalty được thổi là hoàn toàn chính xác. Vì thế, tôi nghĩ Kuipers đã chứng minh được cá tính của ông ấy khi cho chúng tôi một quả phạt đền", Alves mở đầu bài phát biểu.

"Tôi hài lòng với kết quả của trận đấu. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình để vào được vòng đấu tiếp theo. Đó là trận đấu khó khăn và chúng tôi biết rằng mình phải tập trung và không thể mắc một sai lầm nào dù chỉ là nhỏ nhất", hậu vệ người Brazil tiếp lời.

Trong khi đó, trung vệ Mascherano lại từ chối bình luận về tình huống gây tranh cãi này, mà chỉ cho rằng đội bóng mạnh hơn là đội xứng đáng được vào vòng trong: "Họ không tạo ra được cơ hội ăn bàn nào đáng kể trong khi đó, chúng tôi đã tạo ra được sự khác biệt. Tôi nghĩ đội bóng nào thi đấu tốt là đội xứng đáng được vào vòng trong".


Theo thethaovanhoa.vn