01:00 17/01/2012

Al-Qaeda chiếm một thành phố ở Yêmen

Theo các nguồn tin địa phương ngày 16/1, các phiến quân thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã tràn qua thành phố Rada của Yêmen, cách thủ đô Xana 130 km về phía tây nam và chiếm thành phố này trong vài giờ.

Theo các nguồn tin địa phương ngày 16/1, các phiến quân thuộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã tràn qua thành phố Rada của Yêmen, cách thủ đô Xana 130 km về phía tây nam và chiếm thành phố này trong vài giờ.

Một quan chức Yêmen cho biết, Al-Qaeda đang tạm thời kiểm soát thành phố Rada. Lực lượng an ninh chính phủ Yêmen đã rút lui về các căn cứ trong khi các phiến quân đang nắm quyền kiểm soát các chốt kiểm tra trong và ngoài thành phố. Al-Qaeda còn chiếm nhà tù trung tâm thành phố, thả 150-200 tù nhân và chiếm cả trụ sở cảnh sát.

Al-Qaeda bắt đầu tấn công Rada từ đêm 15/1 và đến sáng 16/1 đã chiếm hoàn toàn thành phố mà không vấp phải sự kháng cự đáng kể nào từ lực lượng an ninh trong khu vực. Một số nguồn tin cho biết có khoảng hơn 1.000 tay súng Al-Qaeda tham gia tấn công Rada. Các tay súng đã lập vòng an ninh quanh Rada, cấm cư dân ra vào thành phố.

Chiếm được Rada là thắng lợi mới nhất của Al-Qaeda tại các tỉnh miền nam Yêmen nhờ tận dụng thời điểm chính phủ trung ương suy yếu sau khi phải đối phó với biểu tình trong nhiều tháng.

Minh Đức