12:07 20/12/2014

Al-Qaeda chiếm hàng chục xe tăng, xe bọc thép Syria

Các phiến quân Al-Qaeda ở Syria đã chiếm giữ hàng chục xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC) của quân đội nước này sau khi chúng giành được quyền kiểm soát 2 căn cứ của lực lượng chính phủ hồi đầu tuần.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19/12 cho biết các phiến quân Al-Qaeda ở Syria đã chiếm giữ hàng chục xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC) của quân đội nước này sau khi chúng giành được quyền kiểm soát 2 căn cứ của lực lượng chính phủ hồi đầu tuần.

Một xe bọc thép tại Homs, Syria.


Theo SOHR, các phần tử thánh chiến thuộc Mặt trận Al-Nursa, một nhánh của Al-Qaeda tại Syria, đã chiếm giữ 35 xe tăng và 20 xe APC chở đầy đạn. Hôm 15/12, Mặt trận Al-Nursa đã chiếm được 2 căn cứ quân sự Wadi al-Deif và Hamidiyeh ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria. Theo báo cáo trước đó của SOHR, gần 200 người của cả 2 bên đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh kéo dài 24 giờ đồng hồ tại 2 căn cứ trên.

Trong khi đó, các nguồn tin khu vực ngày 19/12 cho biết quân đội Syria đã tiếp tục đà tiến quân ở một số khu vực thuộc vùng nông thôn Aleppo, đồng thời giành lại quyền kiểm soát trại tị nạn Handarat dành cho người Palestine có vị trí chiến lược ở khu vực này. Các phần tử khủng bố được sự hậu thuẫn của nước ngoài đã bị đẩy lui khỏi trại tị nạn nói trên và quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Tarshihed. Các nguồn tin cho biết trong vòng 24 giờ qua, quân đội Syria tiếp tục giành thắng lợi ở các khu vực phía bắc của đông Ghouta. Không quân Syria cũng đã đánh phá các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Deir Ezzur, phía đông Syria.

Trong một diễn biến khác, ít nhất 10 phiến quân đã bị tiêu diệt và 15 tay súng khác bị thương sau các vụ đụng độ ác liệt giữa các lực lượng của Mặt trận al-Nusra và Quân đội Syria Tự do (FSA) với IS. Đụng độ nổ ra sau khi al-Nusra và FSA từ chối thể hiện sự trung thành với IS.

Liên quan đến vấn đề Syria, ngày 19/12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này có thể bắt đầu việc huấn luyện và cung cấp trang thiết bị cho lực lượng đối lập Syria vào trước tháng 3 tới. Tuyên bố của ông Cavusoglu được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 10 nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý hỗ trợ chương trình ủng hộ các phe phái đối lập Syria - một phần quan trọng trong chiến lược Syria của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Phát biểu trong một cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, ông Cavusoglu nói rằng kế hoạch do đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đưa ra rất tốt, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót trong thực hiện và những khiếm khuyết này cần phải được giải quyết nếu như muốn kế hoạch thành công.


TN (Theo AFP)