11:16 28/11/2011

Ai Len cam kết viện trợ cho VN 55 triệu euro đến 2015

Theo nội dung Chiến lược quốc gia về Hợp tác phát triển Việt Nam - Ai Len, chính phủ Ai Len cam kết viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 55 triệu euro trong giai đoạn 2011-2015, mức hỗ trợ được chia đều theo mỗi năm là 11 triệu Euro

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Đại sứ quán Ai len tại Việt Nam họp báo công bố Chiến lược quốc gia về Hợp tác phát triển Việt Nam – Ai Len giai đoạn 2011-2015.

Theo nội dung chiến lược kể trên, Chính phủ Ai Len cam kết viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 55 triệu euro trong giai đoạn 2011-2015, mức hỗ trợ được chia đều theo mỗi năm là 11 triệu Euro.

Ba mục tiêu cụ thể được đặt ra trong Chiến lược 5 năm, bao gồm: thứ nhất, nâng cao khả năng của cấp sơ sở trong việc lập kế hoạch và điều chỉnh các nguồn đầu tư công nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm yếu thế nhất. Thứ hai, tăng cường việc hoạch định và thực hiện chính sách ở cấp trung ương trong việc giải quyết vấn đề nghèo và giảm thiệt thòi. Thứ ba, tăng cường năng lực của các cơ quan chính phủ, cơ quan nghiên cứu và khu vực tư nhân trong quản lý kinh tế.

Tại lễ công bố, ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&ĐT, cho biết: Chiến lược hỗ trợ quốc gia giữa Việt Nam và Ai Len khẳng định quan hệ đối tác phát triển dài hạn giữa hai nước, đồng thời xác định mục tiêu, nội dung và nguyên tắc trong quan hệ đối tác phát triển và cam kết ngân sách mà Ai Len dành cho Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015.

Cũng theo ông Cao Viết Sinh, viện trợ của Chính phủ Ai Len những năm qua đối với Việt Nam có ý nghĩa lớn góp phần xóa đòi giảm nghèo và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam.


Quang Toàn