06:09 14/06/2012

Ai là người đàn ông giàu nhất châu Phi?

Có thể nhiều người trên thế giới không biết nhiều về người đàn ông giàu nhất ở châu Phi, bởi vì lâu nay khu vực này vẫn bị coi là nơi nghèo nàn thê thảm. Người đó chính là ông trùm xây dựng Aliko Dangote (người Nigiêria)...

Có thể nhiều người trên thế giới không biết nhiều về người đàn ông giàu nhất ở châu Phi, bởi vì lâu nay khu vực này vẫn bị coi là nơi nghèo nàn thê thảm. Người đó chính là ông trùm xây dựng Aliko Dangote (người Nigiêria) - người vừa mới khai trương một nhà máy xi măng lớn nhất ở châu Phi.

Ông Dangote được tạp chí Forbes của Mỹ tôn vinh là người đàn ông thành đạt và giàu nhất ở châu Phi, với số của cải khoảng 10,1 tỷ USD, nhờ số tiền vốn của ông trong nhà máy xi măng Dangote và các khoản lợi tức trong nhà máy xay bột, công ty chế biến muối, công ty sản xuất đường và hàng chục công ty khác.


Tháng 3/2012, tạp chí Forbes ước tính tài sản của tỷ phú Dangote tăng lên 11,2 tỷ USD và tiếp tục xếp ông là người giàu nhất khu vực. Tỷ phú Dangote làm giàu từ các ngành sản xuất của nền kinh tế lạc hậu chứ không giống các nhà tỷ phú ở thế giới phương Tây và châu Á thường giàu có nhờ các công ty như tài chính và công nghệ cao.


Nhà máy xi măng mới của tỷ phú Dangote ở bang Kogi thuộc trung tâm của Nigiêria, sẽ sản xuất khoảng 10 triệu tấn xi măng hàng năm. Công ty của tỷ phú Dangote đã đầu tư khoảng 6,5 tỷ USD vào khu vực sản xuất xi măng, số tiền đầu tư lớn thứ hai sau ngành công nghiệp khai thác dầu thô của Nigiêria.


Tỷ phú Dangote cũng chiếm ưu thế trong ngành công nghiệp sản xuất đường của Nigiêria và là nhà cung cấp đồ gia vị lớn cho các công ty sản xuất bia và đồ giải khát của đất nước. Công ty của ông là công ty sản xuất đường lớn thứ 3 trên thế giới.


Những năm gần đây, tỷ phú Dangote còn tham gia các lĩnh vực công nghệ cao như thông tin liên lạc viễn thông và sản xuất dây cáp. Thậm chí, gần đây có tin đồn tỷ phú Dangote đang muốn mua cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá Arsenal của Vương quốc Anh. Tỷ phú Dangote cũng đang mở rộng đầu tư trên các lĩnh vực khắp châu Phi như đầu tư vào các dự án xây dựng ở Bờ biển Ngà, Camơrun, Dămbia, Xênêgan, Tandania và Nam Phi.


Hữu Trung