10:09 09/10/2012

Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ tập trận hải quân

Một quan chức quân đội Ai Cập cho biết, hải quân nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên kéo dài một tuần ở phía Đông Địa Trung Hải với sự tham gia của năm đơn vị hải quân và không quân Ai Cập.

Một quan chức quân đội Ai Cập cho biết, hải quân nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên kéo dài một tuần ở phía Đông Địa Trung Hải với sự tham gia của năm đơn vị hải quân và không quân Ai Cập.

 

Cuộc diễn tập trên, bắt đầu hôm 6/10, mang tên "Vùng biển Hữu nghị" và là một trong số vài cuộc tập trận chung giữa hải quân hai nước. Đây là một trong những động thái cho thấy Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi đang tìm cách tăng cường hơn nữa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Mới đây ông đã đến dự và có bài phát biểu tại Hội nghị của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia đầu tiên lên tiếng ủng hộ cuộc nổi dậy ở Ai Cập khiến cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị phế truất và phong trào Anh em Hồi giáo lên nắm quyền.

 

Theo quan chức giấu tên trên, Ai Cập cũng sẽ tiến hành cuộc tập trận chung với Mỹ mang mật danh “Sao sáng” trong nửa cuối năm 2013. Sự kiện diễn ra hai năm một lần này bị hủy năm 2011 do biến động chính trị ở Ai Cập. Vốn được xem là một hòn đá tảng trong quan hệ quân sự giữa Mỹ và Ai Cập, cuộc tập trận "Sao sáng" 2009 bao gồm cả các lực lượng tới từ Jordan, Kuwait, Pakistan, Arập Xêút và Thổ Nhĩ Kỳ.

 

 

TTXVN/Tin tức