10:09 15/10/2014

Ai Cập tử hình 7 phần tử thánh chiến tại Sinai

Tòa án ở Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 7 thành viên nhóm thánh chiến "Những người ủng hộ Jerusalem" có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Ngày 14/10, một tòa án ở Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 7 thành viên nhóm thánh chiến Ansar Beit al-Maqdis (Những người ủng hộ Jerusalem) có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, hãng thông tấn chính thức MENA cho biết 7 phần tử trên bị buộc tội sát hại 25 cảnh sát tại thị trấn Rafah giáp biên giới với Dải Gaza của Palestine vào tháng 8 năm ngoái, sau khi lực lượng an ninh dùng vũ lực giải tán hai khu lán trại của những người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị lật đổ Mohamed Morsi khiến hơn 850 người thiệt mạng. Theo luật định, bản án tử hình này phải được đệ trình lấy ý kiến của Đại giáo trưởng - quan chức Hồi giáo có thẩm quyền xét xử cao nhất tại Ai Cập - và có thể kháng cáo. Dự kiến, bản án cuối cùng sẽ được tuyên vào ngày 6/12 tới. 


Các phần tử thánh chiến nhận án tử hình vì tội sát hại 25 cảnh sát.


Kể từ cuộc chính biến mùa Hè năm ngoái, chính quyền Ai Cập đã tăng cường trấn áp những người ủng hộ ông Morsi và phong trào Anh em Hồi giáo (MB). Ngoài 1.400 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố với lực lượng an ninh, khoảng 16.000 người khác đã bị bắt giam, trong đó hàng trăm người bị kết án tử hình trong các phiên xét xử hàng loạt.


Theo một thống kê chính thức được Chính phủ Ai Cập công bố vào tháng 3 vừa qua, ít nhất 500 binh sĩ và cảnh sát đã bị sát hại trong các cuộc tấn công và đánh bom của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Ansar Beit al-Maqdis thừa nhận thực hiện phần lớn các vụ tấn công này với lý do trả thù cho những người Hồi giáo thiệt mạng trong các chiến dịch đàn áp của chính quyền. 


Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 14/10, Tổng công tố Ai Cập Hisham Barakat đã quyết định truy tố ông Mohamed Rifaa El-Tahtawi, cựu Chánh văn phòng Phủ tổng thống dưới thời ông Morsi, với tội danh có hành vi sai trái trong thời gian đương chức. Theo cáo trạng, nhân vật này đã thuê một luật sư từng bị kết án năm 1995 với tội danh tham gia tổ chức khủng bố làm chuyên gia quan hệ công chúng của Phủ tổng thống. 


Hiện ông El-Tahtawi đang bị xét xử trong một vụ án khác cùng với cựu Tổng thống Mohamed Morsi và 34 bị cáo, với tội danh hợp tác với các tổ chức nước ngoài để thực hiện hành vi khủng bố ở Ai Cập, tiết lộ bí mật quốc phòng cho nước ngoài, tài trợ khủng bố và tổ chức huấn luyện quân sự phục vụ cho mục đích của tổ chức MB quốc tế. Ông El-Tahtawi không phải là thành viên của MB và là nhà ngoại giao từng phục vụ tại Iran, đồng thời từng là người phát ngôn chính thức của nhà thờ Al-Azhar - cơ sở học thuật lớn nhất và lâu đời nhất thế giới của dòng Hồi giáo Sunni.


Giới chức an ninh và y tế Ai Cập cho biết, tối 14/10, một vụ đánh bom đã xảy ra ở trung tâm thủ đô Cairo, làm 12 người bị thương. Quả bom tự chế được đặt dưới một hàng rào chắn bằng kim loại ở một quận đông dân cư gần Tòa án Tối cao và ga tàu điện ngầm. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực này và ngăn không cho các phóng viên cũng như đám đông dân chúng đến gần, đồng thời tìm kiếm các thiết bị nổ khác. Mục tiêu của vụ đánh bom này chưa được làm rõ.


Đây là vụ tấn công nghiêm trọng đầu tiên kể từ cuối tháng 9 vừa qua, khi trụ sở Bộ Ngoại giao Ai Cập bị nhóm Hồi giáo Ajnad Misr đánh bom, cũng nhằm trả đũa lực lượng an ninh.



TTXVN/Tin Tức