06:09 08/06/2014

Ai Cập thắt chặt an ninh trước lễ nhậm chức của tân Tổng thống

Ngày 7/6, lực lượng an ninh Ai Cập đã được triển khai tại các địa điểm quan trọng trên khắp thủ đô Cairo trước thềm lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Abdel Fattah el-Sisi do lo ngại các cuộc biểu tình của phe Hồi giáo.

Ngày 7/6, lực lượng an ninh Ai Cập đã được triển khai tại các địa điểm quan trọng trên khắp thủ đô Cairo trước thềm lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Abdel Fattah el-Sisi do lo ngại các cuộc biểu tình của phe Hồi giáo. 

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, các ngả đường dẫn đến quảng trường Tahrir ở trung tâm Cairo đã bị phong tỏa bằng hàng rào dây thép gai và có nhiều xe tăng án ngữ. Quân đội cũng được triển khai tại nhiều địa điểm. Tuyến đường Corniche El-Nil nằm trước trụ sở Tòa án Hiến pháp Tối cao ở quận phía Nam Maadi dự kiến cũng bị phong tỏa trong thời gian diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống el-Sisi.

Những người ủng hộ ông Abdel Fattah al-Sisi mừng chiến thắng tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo ngày 3/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khi đó, tất cả công nhân viên chức và người lao động Ai Cập được cho nghỉ lễ trong ngày 8/6. Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử el-Sisi sẽ được truyền hình trực tiếp trên truyền hình quốc gia.

Tiếp đó, một lễ hội lớn cùng nhiều hoạt động chào mừng khác sẽ được tổ chức tại quảng trường Tahrir và các địa điểm nằm sát Phủ tổng thống ở quận Heliopolis. Tân Tổng thống el-Sisi sẽ chủ trì một buổi dạ tiệc với sự tham dự của 15 nhà lãnh đạo quốc tế, trong đó có thái tử và quốc vương một số nước vùng Vịnh thân cận, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. 

Trước đó, hôm 7/6, Tòa án hình sự Shubra ở Cairo đã kết án tử hình 10 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo. Động thái này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra các cuộc biểu tình bạo lực của những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi, cũng như các cuộc tấn công khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan nhằm phá hoại các hoạt động chào mừng nói trên.  

Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 7/6, Tổng thống lâm thời Adly Mansour đã ban hành sắc lệnh cấm các giáo sĩ không có giấy phép chủ trì các lễ cầu nguyện hoặc giảng đạo tại các thánh đường Hồi giáo và các địa điểm công cộng khác. Lệnh cấm này là động thái mới nhất của chính quyền Ai Cập nhằm siết chặt hơn nữa sự kiểm soát của nhà nước đối với các nhà thờ Hồi giáo, đồng thời kiềm chế ảnh hưởng của tổ chức Anh em Hồi giáo và các lực lượng đồng minh khác. 

Theo sắc lệnh nói trên, chỉ các chuyên gia thuộc Bộ Tôn giáo và các giáo sĩ được đào tạo tại Đại học Al-Azhar - cơ sở thuộc nhà thờ cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập - được phép chủ trì các lễ cầu nguyện và giảng đạo tại các nhà thờ Hồi giáo cũng như các địa điểm công cộng tương tự. Những người vi phạm, nhất là các giáo sĩ tự do mặc lễ phục có biểu tượng của Đại học Al-Azhar, có thể sẽ bị phạt tù lên tới một năm và phạt tiền tới 50.000 bảng Ai Cập (khoảng 7.000 USD).

Theo quy định, chỉ các quan chức và các sinh viên tốt nghiệp Đại học Al-Azhar, cũng như các giáo sĩ thuộc Bộ Tôn giáo và văn phòng Đại giáo trưởng mới có quyền khoác lên mình bộ lễ phục danh giá này.  

Kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền của Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi, chính quyền lâm thời Ai Cập đã có nhiều biện pháp siết chặt kiểm soát đối với các nhà thờ vốn được cho là địa điểm để các đảng phái và phong trào Hồi giáo huy động lực lượng và tiền tài trợ.

Tháng 4 vừa qua, Bộ Tôn giáo Ai Cập cho biết đã loại bỏ 12.000 giáo sĩ tự do, đồng thời cấp phép cho hơn 17.000 giáo sĩ để chủ trì các lễ cầu nguyện trưa thứ Sáu hàng tuần, nhằm ngăn chặn các thánh đường Hồi giáo rơi vào tay "những phần tử cực đoan".


TTXVN/Tin tức