07:09 14/07/2014

Ai Cập phạt tù 101 người ủng hộ Tổng thống Morsi

Một tòa án tại tỉnh Damietta thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile đã tuyên phạt 3 năm tù đối với 101 người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 13/7, một tòa án tại tỉnh Damietta thuộc khu vực đồng bằng châu thổ sông Nile đã tuyên phạt 3 năm tù đối với 101 người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi.

Lực lượng đặc nhiệm Ai Cập gác bên ngoài tòa án Heliopolis ở thủ đô Cairo. Ảnh: AFP/TTXVN


Những người trên bị cáo buộc biểu tình bất hợp pháp và có các hành động bạo lực trong các cuộc đụng độ xảy ra sau cuộc chính biến ngày 3/7/2013 khiến 18 người bị thương. Trong khi đó, 17 đồng phạm là trẻ vị thành niên và cựu Thủ tướng Hesham Qandil được tuyên trắng án.

Tuần trước, 50 người ủng hộ ông Morsi cũng bị kết án 5 năm tù với cùng tội danh tại Alexandria - thành phố lớn thứ hai của Ai Cập nằm bên bờ Địa Trung Hải. Trong thời gian qua, cáo buộc này thường xuyên được sử dụng để kết án hàng loạt người ủng hộ ông Mohamed Morsi và tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), cũng như những người biểu tình thế tục.

Kể từ khi quân đội ra lệnh phế truất Tổng thống Mohamed Morsi xuất thân từ MB vào mùa Hè năm ngoái, hơn 1.400 người biểu tình Hồi giáo đã bị thiệt mạng trong chiến dịch đàn áp mạnh tay của chính quyền Ai Cập. Ngoài ra, khoảng 16.000 người khác đã bị bắt giữ và phạt tù. Hơn 200 người, trong đó có thủ lĩnh tinh thần tối cao MB Mohamed Badie, đã bị tuyên án tử hình hàng loạt với các tội danh liên quan đến bạo lực. Ông Mohamed Morsi cũng đang bị giam giữ chờ xét xử với các tội danh vượt ngục, do thám, kích động bạo lực, lăng mạ cơ quan tư pháp.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 13/7, ba quả bom đặt dưới một cột điện ở thành phố 6/10 thuộc tỉnh Giza nằm kế bên Cairo đã phát nổ. Theo các nguồn tin an ninh, vụ đánh bom này không gây thương vong song khiến việc cung cấp điện trong khu vực bị gián đoạn trong vòng khoảng một tiếng. Tối 13/7, ba quả tên lửa rơi xuống khu vực bán đảo Sinai làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Theo thống kê chính thức, kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013, các phần tử Hồi giáo cực đoan đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom, tấn công nhằm vào quân đội và cảnh sát, làm ít nhất 500 người thiệt mạng.


TTXVN/Tin tức