07:00 27/07/2012

Ai Cập phát hiện thuyền cổ 3.000 năm trước công nguyên

Ai Cập vừa phát hiện một chiếc thuyền cổ (ảnh) có niên đại từ thời Vua Den thuộc Vương triều thứ nhất của Ai Cập cổ đại, khoảng 3.000 năm trước công nguyên.

Ai Cập vừa phát hiện một chiếc thuyền cổ (ảnh) có niên đại từ thời Vua Den thuộc Vương triều thứ nhất của Ai Cập cổ đại, khoảng 3.000 năm trước công nguyên.


 

Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Bộ trưởng Bộ Di tích Ai Cập, ông Mohamed Ibrahim Ali ngày 25/7 cho biết chiếc thuyền được làm bằng gỗ và vẫn trong tình trạng tốt, được tìm thấy ở một nghĩa trang thuộc khu vực khảo cổ Abu Rawash, phía tây thủ đô Cairô. Các chuyên gia khảo cổ đã đào được các mảnh của con thuyền này, gồm 11 tấm ván, mỗi tấm dài 6 mét, rộng 0,5 mét. Chiếc thuyền đã được chuyển đến Bảo tàng phục chế Ai Cập trước khi đưa ra trưng bày. Theo các chuyên gia, người cổ xưa tin rằng việc chôn thuyền cạnh mộ là để người chết có thể sử dụng thuyền trong thế giới bên kia.


Thời kỳ sơ triều đại của nền văn minh Ai Cập cổ đại kéo dài trong khoảng từ năm 3.100 đến năm 3.000 trước công nguyên. Thời kỳ này có hai vương triều, Vương triều thứ nhất có 7 - 9 đời vua. Khi đó, các ngành nghề như đánh bắt cá, trồng trọt, thủ công nghiệp và thương nghiệp đều đã phát triển.


TTG