05:11 08/05/2012

Ai Cập duy trì lệnh giới nghiêm tại thủ đô do bạo lực

Ngày 7/5, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) đang cầm quyền tại Ai Cập đã quyết định duy trì lệnh giới nghiêm đêm thứ tư liên tiếp tại khu vực đặt trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Cairô.

Ngày 7/5, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) đang cầm quyền tại Ai Cập đã quyết định duy trì lệnh giới nghiêm đêm thứ tư liên tiếp tại khu vực đặt trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Cairô.

 

SCAF cho biết quyết định này được đưa ra do tình hình an ninh tại khu vực trên vẫn bất ổn sau khi xảy ra các vụ đụng độ giữa những người biểu tình với lực lượng an ninh cách đây ít ngày, làm hơn 20 người thiệt mạng, 300 người bị thương và 170 người bị bắt giữ. Những người tham gia biểu tình trong mấy ngày qua công khai nghi ngờ khả năng cuộc bầu cử tổng thống vào cuối tháng này sẽ bị dàn xếp theo hướng có lợi cho những ứng cử viên thân với quân đội. Họ cũng cho rằng quân đội vẫn muốn nắm giữ quyền lực dù SCAF đã cam kết sẽ chuyển giao ngay chính quyền cho chế độ dân sự của tổng thống đắc cử.

 

Cảnh sát trấn áp người biểu tình Ai Cập tại quận Abbassiya, thủ đô Cairô ngày 4/5. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Liên quan đến những vụ đụng độ trên, các cơ quan bảo vệ pháp luật Ai Cập đã quyết định truy tố 300 người biểu tình có hành động gây rối, chống phá, và có thể sẽ bị xét xử tại một tòa án quân sự. Trước đó, các cơ quan này cũng quyết định sớm mở phiên tòa xét xử 293 người, trong đó có 24 trẻ vị thành niên, với nhiều tội danh như đốt phá một trung tâm nghiên cứu, âm mưu đột chiếm trụ sở Bộ Nội vụ, sở hữu vũ khí trái phép... trong các vụ bạo lực diễn ra vào tháng 12 năm ngoái tại thủ đô Cairô. Đây là một trong hàng loạt phiên tòa sẽ được đem ra xét xử trong thời gian tới sau các vụ đụng độ diễn ra vào năm 2011 giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh.

 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 7/5, Ủy ban bầu cử tổng thống Ai Cập quyết định ngừng các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới sau khi bị các nghị sĩ lăng mạ. Cơ quan này cho biết sẽ huỷ cuộc gặp giữa các ứng cử viên tổng thống với giới truyền thông vào ngày 9/5 như đã định, đồng thời kêu gọi SCAF can thiệp để ủy ban có thể tiếp tục công việc. Giới phân tích cho rằng động thái mới này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 23-24/5 tới.

 

Cùng ngày, các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết những người Arập du cư đã bắt giữ 10 người Phigi thuộc Lực lượng giữ gìn hòa bình quốc tế tại bán đảo Sinai của Ai Cập, để gây sức ép, đòi chính phủ phải phóng thích người nhà của họ khỏi các nhà tù. Tuy nhiên, truyền hình quốc gia Ai Cập và hãng tin MENA đã bác bỏ thông tin này, và cho biết những người trên chỉ bị lạc đường, song đã trở về doanh trại an toàn.

 

TTXVN/Tin tức