10:09 22/10/2012

Ai Cập đóng băng tài sản của cựu Thủ tướng Shafiq

Ngày 21/10, Cơ quan chống thu nhập bất minh (IGA) của Ai Cập đã quyết định đóng băng các tài sản tài chính của cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq và ba người con gái của ông vì không giải thích được nguồn gốc khối tài sản của họ. Dự kiến, ông Shafiq còn sẽ bị xét xử về tội tham nhũng vào ngày 2/12 tới.

Ngày 21/10, Cơ quan chống thu nhập bất minh (IGA) của Ai Cập đã quyết định đóng băng các tài sản tài chính của cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq và ba người con gái của ông vì không giải thích được nguồn gốc khối tài sản của họ. Dự kiến, ông Shafiq còn sẽ bị xét xử về tội tham nhũng vào ngày 2/12 tới.

 

Cựu Thủ tướng Shafiq. Ảnh: Internet

Trong khi đó, tờ "Al Ahram" của Ai Cập cho hay, phản ứng trước quyết định của IGA, ông Shafiq cho rằng động thái này là "nhằm mục đích cản trở sự nghiệp chính trị" của ông. Vị Thủ tướng cuối cùng của chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak cho biết số tài sản của ông đã được các cơ quan chức năng xem xét mới đây, song không phát hiện bất kỳ dấu hiệu sai trái nào.

 

Trước đó, hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập đã đưa tin cựu Thủ tướng Shafiq cùng 10 quan chức cấp cao ngành hàng không sẽ bị xét xử tại tòa án hình sự về các cáo buộc tham nhũng.

 

Các quan chức ngành hàng không nói trên, trong đó có cựu Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ibrahim Manna, bị cáo buộc dính líu tới bốn vụ kiện lạm dụng công quỹ. Bản thân ông Shafiq, thủ tướng cuối cùng của chế độ Tổng thống Hosni Mubarak, đã ký một nghị định thư hợp tác nhằm thành lập Hiệp hội dịch vụ Ai Cập mới (NESA) trên khu đất của vợ ông Hosni Mubarak. Theo nghị định thư này, các quan chức hàng không nói trên được quyền sử dụng quỹ của Công ty Cổ phần hàng không Ai Cập (EAHC) để kinh doanh các trò giải trí trên khu đất này.

 

Hiện ông Shafiq đang lưu vong tại Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), song hôm 14/10, ông này tuyên bố sẽ về nước bất chấp những mối đe dọa để tiếp tục sự nghiệp chính trị của mình.

 

 

TTXVN/Tin tức