06:10 26/06/2012

Ai Cập bác thông tin cải thiện quan hệ với Iran

Ai Cập đã bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống mới đắc cử của Ai Cập Mohamed Morsi trả lời phỏng vấn hãng tin Fars của Iran, trong đó ông đề cập chủ trương cải thiện quan hệ với nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm "tạo thế cân bằng chiến lược" tại khu vực Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairô, ngày 25/6, Ai Cập đã bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống mới đắc cử của Ai Cập Mohamed Morsi trả lời phỏng vấn hãng tin Fars của Iran, trong đó ông đề cập chủ trương cải thiện quan hệ với nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm "tạo thế cân bằng chiến lược" tại khu vực Trung Đông.

 

Ông Mohamed Morsi phát biểu trên truyền hình sau khi kết quả bầu cử được công bố. Ảnh: THX/TTXVN

 

Người phát ngôn của ông Morsi cho biết tân Tổng thống Ai Cập chưa trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào với hãng tin Fars của Iran và những thông tin mà hãng này đăng tải là hoàn toàn vô căn cứ. Trong phát biểu đầu tiên sau khi được tuyên bố thắng cử ngày 25/6, tân Tổng thống Morsi đã nói rõ sẽ tôn trọng tất cả các thỏa thuận quốc tế, trong đó có hiệp ước hòa bình ký với Ixraen năm 1979.

 

Trước đó cùng ngày, hãng tin Fars đã cho đăng tải bài phỏng vấn với ông Mohamed Morsi được thực hiện ngay trước khi Cairo công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống, trong đó đề cập đến việc Tổng thống mới đắc cử của Ai Cập có chủ trương xây dựng lại quan hệ với Iran, vốn bị gián đoạn từ năm 1980, đồng thời sẽ cân nhắc lại thỏa thuận hòa bình đã ký kết với Ixraen vào năm 1979. Ai Cập và Iran được xem là những nước có ảnh hưởng lớn ở khu vực Trung Đông. Vì thế, những phát biểu của ông Mohamed Morsi mà hãng Fars đưa tin có thể khiến phương Tây "đứng ngồi không yên" vì lâu nay, các quốc gia phương Tây luôn tìm cách cô lập Iran, hoài nghi chương trình hạt nhân của nước này chỉ là vỏ bọc cho một kế hoạch phát triển vũ khí nguyên tử. Theo nhận định của giới phân tích, bất kỳ dấu hiệu nồng ấm nào giữa Ai Cập và Iran đều có thể khiến Mỹ và Ixraen lo ngại.

 

Trong khi đó, hãng tin nhà nước IRNA của Iran cùng ngày đưa tin Tổng thống nước này Mahmoud Ahmadinejad đã kêu gọi tăng cường quan hệ giữa Iran và Ai Cập sau thắng lợi ông Mohamed Morsi trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

 

TTXVN/Tin tức