08:07 17/08/2011

Aguero tỏa sáng

Tân binh người Áchentina của Man City, Sergio Aguero (ảnh), đã thi đấu bùng nổ trong trận ra mắt, giúp Man City đại thắng trước Swansea ở vòng 1 Premier League.

Tân binh người Áchentina của Man City, Sergio Aguero, đã thi đấu bùng nổ trong trận ra mắt, giúp Man City đại thắng trước Swansea ở vòng 1 Premier League.

Sergio Aguero


Aguero là chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử Man City, đội bóng thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Arập Sheikh Mansour, sau khi chuyển đến từ Atletico Madrid với giá chuyển nhượng 38 triệu bảng. Xét rộng hơn, ở Premier League, giá trị của Aguero cao thứ 2, chỉ kém mỗi vụ Chelsea mua Fernando Torres từ Liverpool với giá 50 triệu bảng. Vì lẽ đó, kỳ vọng dành cho Aguero là rất lớn, nhất là khi tiền đạo đồng hương Carlos Tevez nhiều khả năng rời Man City mùa hè này và Aguero được chọn để lấp vào khoảng trống ấy. Aguero đã không khiến người hâm mộ thất vọng.

Aguero chỉ có mặt trên sân nửa tiếng sau khi vào thay De Jong ở phút 60. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, anh đã suýt ghi bàn với pha dứt điểm bằng chân trái. Tương tự ở lần thứ hai, một pha đột phá khéo léo nhưng tiếc rằng góc sút quá hẹp. Đến lần thứ ba, 8 phút sau khi vào sân, từ đường căng ngang của Richards, anh đã hạ gục thủ thành Vorm, người đã chơi cực kỳ xuất sắc và cứu nhiều bàn thua cho Swansea trong hiệp 1. Ba phút sau, lại là Aguero bằng nỗ lực tuyệt vời đã chuyền bóng để David Silva ghi bàn. Ở phút bù giờ, Aguero hoàn thành màn ra mắt hoành tráng với cú bắn "đại bác" tầm xa tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 4 - 0 cho Man City, trận thắng đậm nhất ở vòng đấu khai cuộc Premier League 2011 - 2012.

Swansea, vừa thăng hạng Premier League, không phải là đối thủ xứng tầm với một Man City giàu có, lắm ngôi sao (Man City đã thực hiện đến 26 cú sút về phía khung thành đối phương). HLV Roberto Mancini đã tung Aguero vào sân ở thời điểm rất hợp lý, khi Man City đã khai thông được bế tắc và có được tâm lý thoải mái. Nhưng không thể phủ nhận tài năng tuyệt vời của Aguero, con rể của Diego Maradona. Mỗi pha chạm bóng của anh chứa đựng độ tinh tế rất cao, mỗi pha xử lý của anh thể hiện sự tinh quái và khôn ngoan. Mà theo lời HLV Mancini, đó chưa phải là một Aguero xuất sắc nhất bởi thể lực của anh còn bị ảnh hưởng sau khi cùng ĐT Áchentina dự Copa America 2011.

Người hâm mộ Man City đã tỏ ra rất lo lắng khi thủ quân của đội bóng - Carlos Tevez quyết ra đi. Hai mùa giải qua, Tevez là chân sút số 1 của đội, là cảm hứng của hàng công, là người không thể đụng đến. Dù khẳng định được tài năng ở Atletico Madrid, nhưng Aguero vẫn bị bủa vây giữa rừng ánh mắt nghi ngờ bởi từ Liga đến Premier League là sự khác biệt rất lớn. Nhưng chỉ sau trận ra mắt, mọi nghi ngờ đã tan biến. Man City đã sẵn sàng để Tevez, vốn không có tên ở trận gặp Swansea, ra đi khi mà họ đã có Aguero.

Tuy nhiên, một trận đấu vẫn chưa nói lên nhiều điều. Trước Aguero, đã có nhiều tiền đạo đắt giá của Man City ra mắt ấn tượng nhưng không thể giữ được phong độ ổn định và bị đào thải. Điển hình nhất là trường hợp của Emmanuel Adebayor, liên tục nổ súng và mang lại chiến thắng cho Man City khi vừa chuyển đến từ Arsenal nhưng bây giờ đã trở thành người thừa ở sân Etihad.

Tương tự với Man City. Swansea được xem là đội bóng yếu nhất ở Premier League năm nay. Một chiến thắng không làm nên vinh quang. Vẫn còn rất nhiều thử thách dành cho họ, trong một mùa giải mà Man City đặt mục tiêu vô địch Premier League.

TUỆ MINH