12:10 15/12/2010

AFF suzuki Cup 2010: Việt Nam tự tin chiến thắng!

Dù thiếu hụt lực lượng nhưng HLV Calisto vẫn rất tự tin và quyết tâm chiến thắng trong trận bán kết tối nay gặp Malaixia.

Dù thiếu hụt lực lượng nhưng HLV Calisto vẫn rất tự tin và quyết tâm chiến thắng trong trận bán kết tối nay gặp Malaixia.

Tối qua (14/12), ĐTVN đã có buổi tập nhẹ làm quen với sân thi đấu Bukit Jalil. Cho đến thời điểm này, thông tin về ĐT Malaixia vẫn chưa "hé lộ" điều gì khiến thầy trò HLV Calisto phải lo ngại. Dù vắng mặt 3-4 trụ cột nhưng ĐTVN vẫn được đánh giá cao hơn đối phương.

Các tuyển thủ Việt Nam sẵn sàng cho trận quyết đấu. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Mục tiêu số một của ĐTVN là có được bàn thắng, vì vậy HLV Calisto vẫn sẽ để các học trò chơi tấn công từ đầu. Sức mạnh của ĐTVN ở trận đấu tối nay sẽ hoàn toàn trông đợi vào tuyến giữa. HLV Calisto chắc chắn sẽ có những điều chỉnh chiến thuật ở 3 vị trí Minh Phương, Thành Lương và Vũ Phong. Đây được coi là giải pháp khả thi hơn cả để mang lại thế trận áp đảo trước người Mã. Sự sáng tạo ở tuyến giữa của Minh Phương cùng khả năng gây đột biến ở hai cánh của Thành Lương và Vũ Phong sẽ giúp ĐTVN áp đặt thế trận lên đối thủ. Khó khăn đối với ĐTVN là sẽ phải đối đầu với một hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, cự ly đội hình luôn được giữ vững. Những đường bóng bổng được chuyền vào từ hai cánh sẽ không phát huy nhiều tác dụng. Nếu so sánh tương quan về lực lượng, bộ ba này của Việt Nam tỏ ra nhỉnh hơn Kunanlan, Amirulhadi Zainal và Safiq Rahim của Malaixia.

Hiện Anh Đức đang gặp vấn đề về cảm giác ghi bàn khi "tịt ngòi" trong 2 trận gần đây. Anh Đức vẫn sẽ được tung vào sân ngay từ đầu. Thế nhưng, nếu Anh Đức không cải thiện được cảm giác ghi bàn thì Việt Thắng sẽ vào sân từ băng ghế dự bị. Trong khi đó, "người gác đền" cho đội khách nhiều khả năng vẫn là Tấn Trường. Thủ thành người Đồng Tháp này đang rất hưng phấn và có được phong độ tốt trong những buổi tập gần đây. Chấn thương của Tài Em đã có nhiều tiến triển nhưng gần như chắc chắn Tài Em sẽ không ra sân từ đầu.

HLV Calisto hiểu rằng chủ quan đồng nghĩa với thất bại. Đặc biệt, thầy trò HLV Calisto sẽ phải cảnh giác vì Malaixia chơi phản công rất lợi hại. Đội chủ nhà sẽ đá với đội hình 4-4-2 với hai tiền đạo là Norshahrul và Safee. Trong đội hình đội bóng của HLV Rajagopal có đến 7 tuyển thủ từng có mặt trong trận thắng Việt Nam ở chung kết SEA Games 25. Thế mạnh của ĐT Malaixia là sức trẻ cùng một tinh thần thi đấu rất thoải mái. Đây cũng đã từng là vũ khí lợi hại giúp người Mã vượt qua chúng ta ở SEA Games 25. Một trận hòa có bàn thắng cũng được coi là một chiến thắng đối với thầy trò HLV Calisto.

Đêm nay, ĐTVN sẽ lập tức trở về Việt Nam sau khi trận đấu kết thúc. Hiện đã có 500 CĐV Việt Nam chắc chắn sẽ có mặt tại Malaixia cổ vũ cho thầy trò HLV Calisto. Hơn một nửa số CĐV này sẽ hộ tống ĐTVN trở về trên 2 chiếc máy bay chuyên cơ riêng. Chưa biết sẽ là niềm vui hay nỗi buồn, chỉ biết một điều, ngay từ lúc này các tuyển thủ đã được sống trong cảm giác yêu thương của đông đảo người hâm mộ!

T.L