11:09 26/11/2012

AFF Cup 2012: Đội tuyển Việt Nam hạ chỉ tiêu

Được giao nhiệm vụ phải lọt vào trận chung kết trước ngày lên đường tham dự AFF Suzuki Cup 2012, nhưng sau trận hoà 1-1 với đội tuyển Myanmar ngay trong trận ra quân, việc giành vé vào bán kết giờ đây cũng không còn là nhiệm vụ dễ dàng với đội tuyển Việt Nam.

Được giao nhiệm vụ phải lọt vào trận chung kết trước ngày lên đường tham dự AFF Suzuki Cup 2012, nhưng sau trận hoà 1-1 với đội tuyển Myanmar ngay trong trận ra quân, việc giành vé vào bán kết giờ đây cũng không còn là nhiệm vụ dễ dàng với đội tuyển Việt Nam.

Vì vậy, phát biểu trên sân tập ở khu liên hợp thể thao Hua Mark, Bangkok (Băngcốc) vào chiều 25/11, trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Minh Đức thừa nhận đội tuyển Việt Nam bây giờ chỉ hoàn toàn tập trung cho mục tiêu có mặt ở vòng bán kết.

Tiền vệ Trọng Hoàng và Naing Lin Oo (19) đội Myanmar trong trận khai mạc Giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2012 trên sân Rajamangala (Bangkok-Thái Lan). Ảnh: Hải Huy - TTXVN.


Trả lời phỏng vấn của báo chí sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc buổi tập chiều 25/11, đội trưởng Nguyễn Minh Đức nói: “Anh em đã rất nỗ lực và cố gắng nhưng sai sót của tôi đã khiến toàn đội mất đi 2 điểm. Thế nhưng trận đấu đã qua và bây giờ toàn đội đang tập trung cho hai trận đấu sắp tới để hoàn tất mục tiêu giành vé vào bán kết”.

Giống như Minh Đức, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Ngô Lê Bằng cũng thay mặt đội tuyển Việt Nam lên tiếng nhận lỗi về việc đội tuyển đã có kết quả thi đấu ở trận ra quân không được như kỳ vọng của người hâm mộ. Ông Bằng giải thích rằng một phần nguyên nhân là do hiện nay đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, có sự kết hợp giữa hai lớp cầu thủ cựu binh và tân binh, nên không có được đội hình mạnh nhất như AFF Cup 2008.

Ông Bằng xin lỗi người hâm mộ và hứa hẹn đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn ở hai trận còn lại của vòng bảng. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo chí, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng thẳng thắn thừa nhận các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam đã không có được sự tập trung cao độ ở trận hoà đội tuyển Myanmar, và đó là một nguyên nhân quan trọng khiến chúng ta không giành được 3 điểm.

Ông Hùng lưu ý các học trò cần phải nâng cao sự tập trung hơn nữa ở hai trận tiếp theo, và nhấn mạnh: “do đã để hoà đội tuyển Myanmar nên chúng tôi buộc phải có ít nhất một chiến thắng trong 2 trận đấu còn lại với Philippines và Thái Lan mới có hy vọng vào bán kết”.

Liên quan tới tình hình sức khoẻ của các tuyển thủ Việt Nam, Văn Hoàn và Văn Phong với chấn thương giãn dây chằng ở đầu gối chân trái (Văn Hoàn) và rạn xương sườn số 6 (Văn Phong) chắc chắn sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết vòng bảng, vì bác sỹ đội tuyển Việt Nam khẳng định hai cầu thủ này cần nghỉ ngơi từ 1-2 tuần mới hoàn toàn bình phục.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyên Sa vẫn đang bị sốt xuất huyết và hôm nay đã là ngày thứ ba liên tiếp chưa dứt sốt và phải truyền nước. Bác sỹ đội tuyển Việt Nam cho biết chắc chắn tiền vệ này sẽ không thể tham dự trận đấu với đội tuyển Philippines vào ngày 27/11 tới, còn cơ hội để Sa thi đấu ở trận cuối cùng tại vòng bảng gặp đội tuyển Thái Lan vào ngày 30/11 vẫn đang bỏ ngỏ.


TTXVN/ Tin Tức