11:07 29/11/2012

AFF Cup 2012: Chưa xem xét tương lai của HLV Phan Thanh Hùng

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Lân Trung khẳng định lúc này VFF chưa có ý định xem xét chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam của ông Hùng.

Trao đổi với báo chí bên lề buổi tập của đội tuyển Việt Nam về tương lai của Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng ở đội tuyển Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Lân Trung khẳng định lúc này VFF chưa có ý định xem xét chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam của ông Hùng.

Ông Trung nói: “Cứ thua trận là thay huấn luyện viên trưởng thì làm thế nào được”.

HLV Phan Thanh Hùng giải đáp thắc mắc của giới truyền thông sau buổi tập của ĐT Việt Nam tại Bangkok. Ảnh: thethaovanhoa.vn


Theo kế hoạch đội tuyển Việt Nam có buổi tập vào chiều 28/11 trên sân phụ của khu liên hợp thể thao Hua Mark. Tuy nhiên, trước khi diễn ra buổi tập của đội tuyển Việt Nam chừng một giờ đồng hồ thì trời đổ mưa rất to nên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã quyết định cho các tuyển thủ luyện tập tại phòng tập thể lực của khách sạn Golden Tulip Sovereign để bảo đảm sức khoẻ cho toàn đội.

Trước đó, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng đã dùng cơm trưa với ban huấn luyện và các tuyển thủ tại khách sạn Golden Tulip để chia sẻ, động viên ban huấn luyện cùng các cầu thủ để chuẩn bị thật tốt cho trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với đội tuyển Thái Lan.

Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Ngô Lê Bằng lẽ ra phải cùng ông Hỷ bay sang Malaysia để họp tại AFC, nhưng do tình hình đội tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn vô cùng nhạy cảm nên ông Bằng đã quyết định ở lại cùng thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng.

Chiều qua, các cầu thủ đá chính chỉ tập nhẹ rồi tắm nước nóng và lên phòng nghỉ ngơi, còn các cầu thủ dự bị tập luyện trong phòng tập thể lực của khách sạn khoảng một giờ đồng hồ rồi về nghỉ.

Không khí của buổi tập nhìn chung khá trầm lắng, tuy một số tuyển thủ vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng do phải chia sẻ phòng tập cùng đội tuyển Philippines nên buổi tập gần như không có tiếng nói cười của các tuyển thủ.

Ông Bằng khẳng định dù chỉ còn một tia hy vọng thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ cố gắng, và mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với đội tuyển Thái Lan là giành chiến thắng như là món quà để tạ lỗi với người hâm mộ.

Liên quan tới thông tin về sức khoẻ của các tuyển thủ Việt Nam, đến chiều nay tiền vệ Nguyên Sa vẫn phải vào bệnh viện để truyền nước do chưa hoàn toàn hồi phục sau khi bị sốt xuất huyết, và đến thời điểm này có thể khẳng định Nguyên Sa sẽ không thể tham dự trận đấu với đội tuyển Thái Lan vào ngày mai (30/11/2012).


TTXVN/Tin tức