07:10 13/07/2011

ADB hỗ trợ Việt Nam xử lý rác thải sinh học

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết đã phê chuẩn một dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng bao gồm khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4 triệu USD từ Quỹ Phát triển Bắc Âu cùng với 600.000 USD vốn đối ứng từ chính phủ các nước Campuchia, Lào và Việt Nam...

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết đã phê chuẩn một dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng bao gồm khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4 triệu USD từ Quỹ Phát triển Bắc Âu cùng với 600.000 USD vốn đối ứng từ chính phủ các nước Campuchia, Lào và Việt Nam cho dự án tăng cường việc tận dụng rác thải sinh khối trong lĩnh vực nông nghiệp cho ba nước này.

Rác thải sinh khối – như vỏ trấu và phân xanh – có rất nhiều tại ba nước này nhưng không được sử dụng một cách có hiệu quả như là một nguồn năng lượng sạch hay làm phân bón. Vì vậy, dự án sẽ tài trợ cho các dự án đầu tư thí điểm để thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ sinh khối như hệ thống khí sinh học hộ gia đình, lò nung than sinh khối và các bếp nấu cải tiến. Dự án cũng sẽ tiến hành các nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực và năng lực thể chế đối với các hoạt động đầu tư sinh khối, thúc đẩy sự trao đổi giữa các nước GMS.

ADB sẽ quản lý khoản viện trợ không hoàn lại này và triển khai dự án tại ba nước nói trên. Dự án sẽ bắt đầu từ tháng 7/2011 và sẽ kết thúc vào tháng 12/2014.

H.V