02:14 01/02/2012

Áchentina phản đối Anh "quân sự hóa" quần đảo tranh chấp

Ngày 1/2 (giờ VN), Áchentina đã phản đối Anh "quân sự hóa" quần đảo Malvinas mà phía Anh gọi là Falkland hai nước đang tranh chấp chủ quyền.

Ngày 1/2 (giờ VN), Áchentina đã phản đối Anh "quân sự hóa" quần đảo Malvinas mà phía Anh gọi là Falkland hai nước đang tranh chấp chủ quyền.




Đảo Falkland (Malvinas). Ảnh: VOVonline



Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Áchentina cho biết nước này "phản đối nỗ lực quân sự hóa của Anh trong cuộc xung đột mà Liên hợp quốc (LHQ) nhiều lần nêu rõ cần phải giải quyết thông qua đối thoại song phương". Buênốt Airết cũng bày tỏ lấy làm tiếc trước tin Hoàng tử William sẽ có 6 tuần phục vụ trong lực lượng quân đội Anh tại quần đảo Malvinas.


Buênốt Airết đã đưa ra phản ứng trên sau khi Luân Đôn cho biết đã phái tàu khu trục HMS Dauntless hiện đại đến quần đảo ở Nam Đại Tây Dương này, thay thế tàu HMS Montrose. Giới chức quốc phòng Anh tuyên bố đây là một hoạt động triển khai thường nhật và tàu trên sẽ khởi hành trong những tháng tới.


Tuần trước, Thủ tướng Anh David Cameron đã cáo buộc chủ nghĩa thực dân cho Buênốt Airết khi chính bản thân nước này đồng nghĩa với chủ nghĩa thực dân. Luân Đôn tuyên bố sẽ hỗ trợ quyền tự quyết của các cư dân trên quần đảo Malvinas (có dân số khoảng 3.000 người) và chỉ trích quan điểm của Buênốt Airết "mang tính thực dân hơn" trước việc nước này phát động một chiến dịch kêu gọi các nước Nam Mỹ không chấp nhận các tàu mang cờ Falkland cập cảng. Braxin, Urugoay và Chilê đã khẳng định ủng hộ đề nghị trên của Áchentina.


Quần đảo Malvinas nằm cách bờ biển Áchentina khoảng 650 km và cách Anh gần 8.000 km, với tổng diện tích khả thi cho khai thác dầu khí lên tới 400.000 km2. Quần đảo này bị quân đội Anh chiếm bằng vũ lực năm 1833. Năm 1982, Áchentina đã tấn công quân đội đồn trú của Anh và chiếm lại được quần đảo này trong 74 ngày, nhưng sau đó lại bị đánh bại. Cuộc xung đột vũ trang này đã cướp đi sinh mạng của 649 binh sỹ Áchentina và 255 lính Anh. Đến nay, LHQ đã ra nhiều nghị quyết yêu cầu hai nước tìm biện pháp giải quyết hòa bình tranh chấp, tuy nhiên Luân Đôn cho rằng không tồn tại tranh chấp về chủ quyền tại vùng lãnh thổ này.


TTXVN/Tin Tức