03:08 01/03/2012

Áchentina cấm nhập khẩu hàng từ Anh

Căng thẳng ngoại giao tiếp tục gia tăng giữa Anh và Áchentina liên quan tranh chấp chủ quyền quần đảo mà Anh gọi là Falklands, còn Áchentina gọi là Malvinas.

Căng thẳng ngoại giao tiếp tục gia tăng giữa Anh và Áchentina liên quan tranh chấp chủ quyền quần đảo mà Anh gọi là Falklands, còn Áchentina gọi là Malvinas.

Ngày 28/2, Bộ trưởng Công nghiệp Áchentina Debora Giorgi đã kêu gọi cấm toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Anh. Ông Debora Giorgi đã có cuộc gặp với một số doanh nghiệp Áchentina, đề nghị thay thế các nhà cung cấp hàng hóa nhập khẩu từ Anh.

Trước đó ngày 27/2, Áchentina đã cấm hai tàu du lịch của Anh cập cảng nước này do các tàu này đã ghé thăm quần đảo Falklands ngày 25/2. Đây là lần đầu tiên tàu khách của Anh bị từ chối cập cảng của Áchentina và Bộ Ngoại giao Anh đã lập tức lên tiếng chỉ trích chính phủ Áchentina về hành động này. Những động thái trên diễn ra trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày nổ ra cuộc đụng độ quân sự ác liệt trên quần đảo này vào tháng 4 tới.



Hai tàu du lịch của Anh tới cảng Punta Arenas, miền nam Chilê sau khi bị Áchentina cấm cảng, ngày 27/2. Ảnh: AFP/TTXVN



Hiện quần đảo Falklands do Luân Đôn nắm quyền kiểm soát, song Buênốt Airết cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này. Trước đó, Áchentina đã từng có phản ứng mạnh mẽ trước việc Hoàng tử nước Anh William tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn trên đảo Falklands, khiến cho tranh cãi xung quanh quần đảo này tiếp tục “nổi sóng”.

Tranh chấp giữa hai nước đã dẫn tới cuộc chiến tranh kéo dài 74 ngày, bắt đầu từ ngày 2/4/1981, trong đó 649 binh lính Áchentina và 255 binh lính Anh đã thiệt mạng. Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước bùng phát từ năm 2010 khi chính phủ Anh cho phép thăm dò dầu khí ở vùng biển gần quần đảo này.

TTXVN/Tin Tức