08:05 08/08/2011

AC Milan đoạt Siêu Cúp Italia

AC Milan đã có được chức vô địch Siêu Cúp Italia thứ 6 (ảnh), một kỷ lục của bóng đá Italia, sau khi lội ngược dòng thành công để đánh bại đội bóng cùng thành phố Inter trong trận đấu diễn ra trên sân Tổ chim, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.

AC Milan đã có được chức vô địch Siêu Cúp Italia thứ 6 (ảnh), một kỷ lục của bóng đá Italia, sau khi lội ngược dòng thành công để đánh bại đội bóng cùng thành phố Inter trong trận đấu diễn ra trên sân Tổ chim, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ảnh: AFP/TTXVN

Wesley Sneijder, người mà theo báo chí là đang được cả hai đội bóng của thành Manchester theo đuổi sát sao, mở tỉ số cho Inter Milan từ phút 21 với cú sút phạt hàng rào đẹp mắt. Bóng từ cú đá của anh đã lượn vòng qua người hai hậu vệ làm hàng rào của AC Milan, trước khi đập vào mép dưới xà ngang bay vào lưới. Chỉ một pha bóng ấy thôi cũng đủ giải thích tại sao Sneijder lại khiến cả M.U lẫn Man City đều mê mẩn đến độ sẵn sàng trả tới 40 triệu euro để có anh. Cũng trong hiệp 1, tiền vệ người Hà Lan còn kiến tạo một đường chuyền cho Eto'o một cơ hội đẹp, nhưng rất tiếc là chân sút người Camơrun đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau trận, HLV của Inter Milan, ông Gasperini, đã bày tỏ sự tiếc nuối với tình huống hỏng ăn ấy của Eto'o. Bởi nếu hiệp 1 Inter hoàn toàn làm chủ thế trận, thì sang hiệp 2, tình thế đã thay đổi theo hướng có lợi cho Milan, đặc biệt là sau khi tiền đạo người Braxin Pato được tung vào sân. Sự xông xáo của chân sút đang là người tình của con gái ông chủ Milan, Barbara Berlusconi, khiến hàng thủ Inter thực sự khổ sở và để lộ nhiều khoảng trống. Phút 60, tỉ số là 1-1 cho Milan sau một pha bay người đánh đầu ở cự ly gần của Ibrahimovic. 8 phút sau, từ một cú sút đập cột dọc của Pato, Kevin-Prince Boateng đã có cú trượt người đá bồi thành công, ấn định chiến thắng 2-1.

Với chiến thắng này, AC Milan đã chính thức vượt mặt Inter Milan để trở thành đội sở hữu nhiều Siêu Cúp Italia nhất. Danh hiệu có được sau trận đấu ở sân Tổ chim là danh hiệu thứ 6 của đội bóng áo sọc đỏ-đen, trong khi Inter chỉ có 5 và Juventus chỉ có 4. Trong khi đó, với thất bại này, Inter Milan một lần nữa tỏ ra không có duyên với sân Tổ chim, dù ở Trung Quốc, họ là đội có lượng CĐV đông đảo nhất. Hai năm trước, cũng ở đây, họ đã để thua Lazio 1-2.

* Cũng trong đêm thứ bảy, bóng đá châu Âu còn sục sôi với nhiều trận đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu. Ở Đức, đương kim vô địch Dortmund đã có màn ra quân như ý với chiến thắng 3-1 trước Hamburg, nhưng đội bóng đã vào tới bán kết Champions League mùa trước là Schalke lại bất ngờ thua thảm Stuttgart 0-3. Werder Bremen cũng khởi đầu thành công với chiến thắng 2-0 trước Kaiserslautern, trong khi Wolfsburg đè bẹp Cologne 3-0 với cú đúp của tân binh Patrick Helmes. Ở Pháp, đội bóng nhà giàu mới nổi PSG đã gây thất vọng lớn với thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Lorient. Đương kim vô địch Lille và Á quân Marseille đều bị cầm hòa, trong khi Lyon thắng Nice 3-1.

Tuệ Minh