05:10 08/05/2012

Abbott bị phạt vì tiếp thị thuốc sai quy định

Nhà sản xuất dược phẩm Abbott Laboratories vừa bị phạt 1,6 tỷ USD vì tiếp thị thuốc chống co giật Depakote cho các mục đích sử dụng khác mà chưa được cấp phép.

Nhà sản xuất dược phẩm Abbott Laboratories vừa bị phạt 1,6 tỷ USD vì tiếp thị thuốc chống co giật Depakote cho các mục đích sử dụng khác mà chưa được cấp phép.

 

Thuốc Depakote của Abbott. Ảnh: Internet

 

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8/5 cho biết, Công ty Abbott đã nhận tội và sẽ trả tiền phạt hình sự 700 triệu USD, cộng với 800 triệu USD để dàn xếp vụ án dân sự liên quan đến vấn đề bảo vệ người tiêu dùng.

 

Thuốc Depakote của Abbott được cấp phép để trị các cơn co giật, trầm cảm, đau đầu... Trong khi đó, Abbott tiếp thị thêm các tác dụng khác như kiểm soát tâm trạng lo âu, tính khí nóng nảy ở những bệnh nhân mất trí cao tuổi hay trị bệnh tâm thần phân liệt. Các tác dụng này chưa được Cục quản lý dược và thực phẩm Mỹ thông qua.

 

 

Thùy Dương