04:10 27/04/2012

9.000 lính Mỹ sẽ rời đảo Okinawa

Ngày 27/4, các quan chức Mỹ và Nhật Bản ra tuyên bố chung cho biết, họ đã đạt được nhất trí về thỏa thuận chuyển khoảng 9.000 lính thủy đánh bộ Mỹ đang đồn trú tại Okinawa (Nhật Bản) ra khỏi đây.

Ngày 27/4, các quan chức Mỹ và Nhật Bản ra tuyên bố chung cho biết, họ đã đạt được nhất trí về thỏa thuận chuyển khoảng 9.000 lính thủy đánh bộ Mỹ đang đồn trú tại Okinawa (Nhật Bản) ra khỏi đây.

Khoảng 9.000 lính thủy đánh bộ Mỹ tại Okinawa sẽ được tái triển khai tới các căn cứ bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Ảnh Internet.


Thỏa thuận về bố trí lại các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản đạt được trước thềm chuyến thăm Washington của Thủ tướng Nhật, Yoshihiko Noda vào ngày 30/4. Theo đó, khoảng 9.000 trong số 19.000 lính Mỹ đồn trú tại Okinawa sẽ được đưa tới Guam, Hawaii và các địa điểm khác tại châu Á – Thái Bình Dương. Tuy vậy, hai bên vẫn chưa nhất trí được về vấn đề đóng cửa căn cứ không quân Futenma trên đảo Okinawa.

Hiện có khoảng 50.000 lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản. Năm 2006, Tokyo và Washington từng ký thỏa thuận quy định căn cứ không quân Futenma phải được di chuyển trước khi lính thủy đánh Mỹ được tái triển khai. Tuy nhiên, đầu năm nay, hai bên đã nhất trí đã tách rời hai vấn đề này.


T.H