09:15 19/09/2014

9 năm tù giam cho đối tượng dùng chày gỗ đánh chết em trai

Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Vi (sinh năm 1967) trú tại xóm Khướng 2, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) về tội “Giết người”.

Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Vi (sinh năm 1967) trú tại xóm Khướng 2, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) về tội “Giết người”.




Triệu Văn Vĩ được dẫn giải đưa vào phòng xử án.

Tại cơ quan cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Bùi Văn Vi đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối cải, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, gia đình có bố đẻ là liệt sỹ. Đồng thời, xét thấy nguyên nhân vụ án cũng do một phần lỗi của bị hại. Sau khi xem xét  nội dung vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Văn Vi mức án 9 năm tù giam về tội “Giết người”.    


Theo cáo trạng, vào khoảng 0h 30 ngày 21/2/2014, khi đang ngủ, Bùi Văn Vi nghe thấy tiếng đập phá trong nhà và tiếng chửi bới của Bùi Văn Triệu (em cùng mẹ khác cha với Bùi Văn Vi). Thấy vậy, Bùi Văn Vi đã đi ra để khuyên can Bùi Văn Triệu nhưng Triệu không nghe mà còn lao vào định đánh Bùi Văn Vi. Thấy vậy, Bùi Văn Vi đã lùi lại phía sau cầm được chiếc chày bằng gỗ để cạnh khung dệt vải ở góc nhà rồi vung lên đập liên tiếp hai phát vào đầu Bùi Văn Triệu. Bị đánh, Bùi Văn Triệu đã bỏ chạy ra phía cửa gần cầu thang nhà sàn thì bị ngã lăn xuống đất và tử vong ngay sau đó.


Phát hiện em trai đã chết, Bùi Văn Vi đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.


 

Vũ Hà