12:09 18/12/2010

8 tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển

Chiều 17/12, đại úy Đỗ Trọng Đại, trực ban tác chiến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết: Có 6 tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương với 56 thuyền viên đang gặp nạn trên khu vực biển gần quần đảo Trường Sa.

Chiều 17/12, đại úy Đỗ Trọng Đại, trực ban tác chiến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết: Có 6 tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương của ngư dân phường 6 và phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) với 56 thuyền viên đang gặp nạn trên khu vực biển gần quần đảo Trường Sa.

6 tàu trên gồm tàu PY 1459 TS do ông Lê Công Đồng làm chủ, PY 91049 TS do ông Lê Công Đông làm chủ, PY 96155 TS do ông Nguyễn Văn Hùng làm chủ, PY 42492 TS do ông Ngô Ngọc Nhân làm chủ, mỗi tàu có 9 thuyền viên và 2 tàu PY 90922 TS, PY 2052 TS đều của ông Trần Tá làm chủ, mỗi tàu có 10 thuyền viên.

Khi các tàu trên đang hoạt động tại vị trí 12 độ vĩ bắc, 115 độ kinh đông, cách quần đảo Trường Sa 40 hải lý thì gặp gió to cấp 9, cấp 10 và sóng to nên không thể cập bờ.


Chiều 17/12, qua liên lạc, Bộ đội biên phòng Phú Yên đã hướng dẫn cho 4 tàu đánh cá di chuyển về hướng đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Riêng 2 tàu PY 1459 TS và PY 91049 TS đã di chuyển gần về khu vực đảo Dừa (Philíppin), nhưng không dám cập bờ.


BCH Bộ đội biên phòng Phú Yên đã đề nghị các cấp có công văn đề nghị phía Philíppin cho phép 2 tàu trên vào neo đậu. Tuy nhiên, đến chiều 17/12, theo tin từ BCH PCLB và TKCN Phú Yên, 2 tàu trên vẫn chưa cập bờ.

Hiện tại, tất cả 6 tàu trên đều liên lạc thường xuyên với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên; tất cả các thuyền viên đều an toàn.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17/12, trong khi đánh bắt hải sản tại vị trí cách Côn Đảo khoảng 35 hải lý về phía Nam, tàu BTH 0601.TS (trên tàu có 6 thuyền viên) bất ngờ bị hỏng máy và trôi dạt trên biển.


Tiếp đến, lúc 11 giờ cùng ngày, tàu đánh bắt hải sản BTH 5525.TS (trên tàu có 7 thuyền viên) cũng bị hỏng máy và trôi dạt tại vị trí cách Vũng Tàu khoảng 94 hải lý về phía Đông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC) đã đề nghị Đài Thông tin duyên hải TP Hồ Chí Minh (Hochiminh Radio) phát thông tin báo nạn khẩn cấp cho các tàu thuyền trong khu vực tổ chức tìm kiếm, đồng thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, do tại khu vực 2 tàu bị nạn có sóng to, gió lớn nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, đến chiều tối 17/12, các lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được các tàu bị nạn.


Nguy hiểm hơn, hiện tại các cơ quan chức năng không thể liên lạc được với 2 tàu BTH 0601.TS và BTH 5525.TS nên không thể nắm được tình hình của 13 thuyền viên.

8/9 tàu của Quảng Ngãi bị nạn trên biển đã được cứu hộ

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến 9 giờ sáng 17/12, tổng số tàu thuyền Quảng Ngãi đang hoạt động trên biển tại các khu vực là: 533 thuyền (5.873 lao động).


Do thời tiết bất thường, gió giật cấp 8, Quảng Ngãi có 9 tàu (73 lao động) bị nạn, hiện đã tiến hành cứu hộ, khắc phục sự cố được 8 trường hợp (63 lao động).

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB &TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã có Công điện khẩn, chỉ đạo Ban chỉ huy PCLB&TKCN các huyện ven biển, các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai công tác phòng tránh diễn biến thời tiết nguy hiểm, tuyệt đối cấm tàu thuyền ra khơi, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm soát, hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên biển và công tác quản lý đảm bảo an toàn cho tàu thuyền neo đậu tại các bến.


Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và phối hợp với các máy ICOM cộng đồng thông báo diễn biến tình hình thời tiết nguy hiểm, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền trên biển để chủ động phòng tránh, nắm chắc số lượng người, phương tiện đang hoạt động trên các vùng biển và chuẩn bị phương án PCLB&TKCN.

Tìm thấy 3 thuyền viên của tàu Phú Tân

Tin từ Cảng vụ Hải Phòng, đến chiều 17/12, một thuyền viên của tàu chở container Phú Tân (thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines) gặp nạn trên vịnh Bắc bộ đã được tàu Dương Đông (Việt Nam) cứu vớt vào khoảng 20 giờ ngày 16/12.


Thuyền viên này được cứu trong tình trạng nguy kịch, mặc áo phao nổi trên biển, trên người có mang Giấy chứng minh thư nhân dân mang tên Đồng Văn Báu, sinh năm 1979, quê ở Hưng Hóa, Thanh Hóa. Tin cho biết, trên đường cấp cứu vào đất liền Hải Phòng, thuyền viên này đã tử vong.

Ngoài thông tin trên, đến nay Cảng vụ Hải Phòng không nhận được bất kỳ thông tin nào từ tàu Phú Tân cũng như các tàu cứu hộ của Việt Nam.

Trong khi đó, nguồn tin từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho biết: Có hai thuyền viên khác của tàu Phú Tân đã được một tàu cứu hộ của Trung Quốc trục vớt. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17/12 (giờ Việt Nam) tàu cứu hộ này sẽ cập đất liền Trung Quốc.


Danh tính của hai thuyền viên này chưa được xác định rõ, bởi cả hai thuyền viên đang trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.

Như báo Tin Tức đã đưa, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 16/12, tàu Phú Tân trên hành trình từ cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) về Hải Phòng gặp nạn trên vùng biển Hà Tĩnh. Tàu bị nghiêng và chìm. Trên tàu có 25 thuyền viên và 2 hành khách.

TTXVN