09:10 09/09/2011

7/8 xã của huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng có đường ô tô đến trung tâm

Tuyến đường ô tô đến trung tâm xã An Thạnh Đông thuộc huyện Cù Lao Dung, là tuyến đường nối từ trung tâm huyện cù lao đến Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ, đã được thông xe, nâng tổng số xã tại huyện cù lao giữa sông Hậu này có đường ô tô đến trung tâm lên 7/8 xã.

Tuyến đường ô tô đến trung tâm xã An Thạnh Đông thuộc huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), cũng là tuyến đường nối từ trung tâm huyện cù lao đến Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ, đã được thông xe, nâng tổng số xã tại huyện cù lao giữa sông Hậu này có đường ô tô đến trung tâm lên 7/8 xã.

Trước đây, khi đến viếng Đền thờ Bác tại xã An Thạnh Đông, người dân thường phải đi bằng ghe xuồng, xe máy, qua đò phà... rất khó khăn. Để đáp ứng việc đi lại của nhân dân, được sự quan tâm của Trung ương và tỉnh, công trình giao thông xã An Thạnh Đông nối liền đến thị trấn Cù Lao Dung đã được khởi công xây dựng từ nguồn vốn dự án trái phiếu của Chính phủ. Sau hơn 12 tháng tích cực thi công, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ.

Theo ông Trần Anh Việt, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng: Công trình có tổng mức đầu tư là 22 tỷ 394 triệu đồng, nhân dân đóng góp nhiều ngày công, hiến đất đai, hoa màu trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Trung Hiếu