10:16 08/10/2011

70% số dòng họ ở Sơn La được công nhận khuyến học tốt

Sơn La có 70% số dòng họ được công nhận khuyến học tốt, với trên 62.600 gia đình được công nhận gia đình hiếu học, 100% số xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng

Ngày 8/10, Đại hội đại biểu Khuyến học tỉnh Sơn La lần thứ III nhiệm kỳ 2011-2016 với 250 đại biểu đã diễn ra tại thành phố Sơn La.

Sơn La là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức cuộc khảo sát trình độ dân trí và thực trạng tình hình khuyến học, gia đình hiếu học toàn tỉnh. Tỉnh hiện có 206 Hội khuyến học xã, phường, thị trấn, gần 2.850 chi hội, ban khuyến học và gần 170.000 hội viên. Tổ chức hội và hội viên đang làm nòng cốt trong cuộc vận động xã hội học tập. Các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với nhiều biện pháp và hình thức tuyên truyền phong phú như vận động sáng tác về đề tài khuyến học, tổ chức hội thi cán bộ khuyến học giỏi, hội diễn văn nghệ, làm sổ tay khuyến học, thông tin khuyến học được đánh giá cao.

Theo báo cáo, Sơn La có 70% dòng họ được công nhận khuyến học tốt, trên 62.600 gia đình được công nhận gia đình hiếu học, có 100% số xã, phường, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng. Hội khuyến học Sơn La đã huy động 15,3 tỷ đồng quỹ, đã cấp học bổng, khen thưởng, trợ giúp hơn 31.000 lượt học sinh và gần 4.000 giáo viên, góp phần động viên phong trào học tốt dạy tốt trong nhà trường và ngoài xã hội.

Những tấm gương tiêu biểu gia đình hiếu học được biểu dương điển hình như: Gia đình ông Vì Văn Ỏm – dân tộc Sinh Mun, gia đình bà Giàng Thị Hương, Lầu Bả Túa, Hạng A Páo, Vừ Giống Lầu (dân tộc Mông), gia đình ông Mùi Văn Sư, Sòi Ngọc Chương (dân tộc Mường). Các dòng họ hiếu học như dòng họ Thào của dân tộc Mông ở vùng cao Long Hẹ, dòng họ Hạng ở vùng cao Bắc Yên...

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La phấn đấu trong 5 năm tới, phát triển hội viên từ 15,7% hiện nay lên 16% so với dân số toàn tỉnh, có 70% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình hiếu học, phối hợp với ngành giáo dục huy động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, đẩy mạnh thi đua yêu nước, khuyến học, khuyến tài tập trung ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh nhằm góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội ở tỉnh miền núi Sơn La.

Tại Đại hội, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng về thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học 5 năm qua. Đại hội đã bầu được 39 đại biểu vào ban chấp hành khóa III (nhiệm kỳ 2011-2016).

Ông Trần Luyến tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La.

Điêu Chính Tới