10:15 07/10/2012

7 nhân viên cứu trợ Iran bị bắt cóc được trả tự do

Giới chức Libi và Iran cho biết các tay súng Libi đã trả tự do cho 7 công dân Iran làm việc cho tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ bị bắt cóc ở thành phố miền Đông Benghazi cách đây hơn 2 tháng.

Giới chức Libi và Iran cho biết các tay súng Libi đã trả tự do cho 7 công dân Iran làm việc cho tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ bị bắt cóc ở thành phố miền Đông Benghazi cách đây hơn 2 tháng.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Libi ở miền Đông, ông Ezzedine al-Fazzani, xác nhận cả 7 con tin đã được trả tự do ngày 6/10 và đã rời Libi trên chuyến bay từ sân bay quốc tế Benina ở Benghazi.

Cùng ngày, Đại sứ Iran tại Libi và đại diện của Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ cũng xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết những người này đang trên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ trước khi về Iran.

Nhóm nhân viên cứu trợ trên bị các tay súng tại Libi bắt cóc hôm 31/7 khi đang trên đường trở về khách sạn ở thành phố Benghadi. Sau vụ bắt cóc, tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Libi và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã nhiều lần kêu gọi các tay súng thả các con tin vì đây là những người đến giúp khôi phục thành phố Benghazi sau khi chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ cuối năm ngoái. Chính phủ Iran yêu cầu chính quyền Libi chịu trách nhiệm giải cứu các con tin.

Giới chức Libi không cho biết danh tính nhóm đã tiến hành vụ bắt cóc mà chỉ khẳng định đây là các tay súng Hồi giáo cực đoan.


TTXVN/Tin tức