09:22 25/09/2011

6 kỷ lục quốc gia và 1 kỷ lục trẻ châu Á cử tạ đã được thiết lập

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Thể thao Phan Đình Phùng (TP Hồ Chí Minh), giải Vô địch cử tạ toàn quốc năm 2011 đã khép lại vào ngày 25/9. Nhiều kỷ lục quốc gia và kỷ lục trẻ châu Á đã được thiết lập.

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Thể thao Phan Đình Phùng (TP Hồ Chí Minh), giải Vô địch cử tạ toàn quốc năm 2011 đã khép lại vào ngày 25/9. Nhiều kỷ lục quốc gia và kỷ lục trẻ châu Á đã được thiết lập.

Ở hạng cân trên 75 kg nữ, Nguyễn Thị Kim Vân (Đà Nẵng) đã thiết lập kỷ lục trẻ châu Á mới về nội dung cử giật với thành tích 103 kg (kỷ lục cũ 102,5 kg do Nguyễn Thị Phương Loan lập năm 2004 tại Chiang Mai, Thái Lan).

Về kỷ lục quốc gia, vận động viên Trần Văn Hóa (TP Hồ Chí Minh) cũng đã xuất sắc thiết lập 3 kỷ lục mới, với thành tích 149 kg cử giật, 183 kg cử đẩy và 332 kg tổng cử (cử giật và cử đẩy) so với kỷ lục cũ cũng do chính lực sĩ này xác lập tại giải Vô địch quốc gia năm 2008 là 147 kg, 181 kg và 328 kg.

Ở hạng cân 69 kg nam, lực sĩ Nguyễn Hồng Ngọc của TP Hồ Chí Minh cũng đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia ở nội dung cử đẩy với thành tích 166 kg, hơn kỷ lục cũ của lực sĩ K’Bôi thiết lập tại giải Vô địch quốc gia năm 2009 diễn ra ở Đà Nẵng đúng 1kg. Đồng thời, với thành tích cử giật là 135 kg, Hồng Ngọc cũng phá luôn kỷ lục quốc gia về tổng cử với 301 kg, hơn 2 kg so với kỷ lục cũ do VĐV Nguyễn Đắc Điệp của Hà Nội lập tại Đại hội TDTT toàn quốc lần 6 năm 2010.

Như vậy, tính cả kỷ lục quốc gia trong ngày thi đấu đầu tiên (22/9) của Lê Quang Trung (Đà Nẵng, 62 kg nam, với thành tích 158 kg, kỷ lục quốc gia cũ 157 kg của Nguyễn Mạnh Thắng của Hà Nội lập năm 2008), giải lần này đã có 6 kỷ lục quốc gia và 1 kỷ lục trẻ châu Á được thiết lập.
Về kết quả chung cuộc, các lực sĩ TP Hồ Chí Minh giành giải nhất toàn đoàn với 17 HCV, 9 HCB, 5 HCĐ. Hạng nhì thuộc về đoàn Hải Phòng với 9 HCV và hạng ba thuộc về đoàn Đà Nẵng (6 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ). Các vị trí tiếp theo thuộc về các đoàn: Hà Nội (5 HCV, 9 HCB, 10 HCĐ), Nghệ An (2 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ)…

Hải Âu