02:00 20/02/2012

5.000 chai Cognac thời Napoleon được rao bán

Một nhà buôn người Hà Lan đang tổ chức bán bộ sưu tập trên 5.000 chai rượu Cognac từ thời Napoleon mà ông tuyên bố là bộ sưu tập lớn nhất loại này trên thế giới.

Một nhà buôn người Hà Lan đang tổ chức bán bộ sưu tập trên 5.000 chai rượu Cognac từ thời Napoleon mà ông tuyên bố là bộ sưu tập lớn nhất loại này trên thế giới.

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Chai rượu đắt giá nhất trong bộ sưu tập của ông Bay van der Bunt, được làm từ năm 1795, ước tính có giá từ 100.000 – 150.000 euro. Đây là một chai Cognac mà sĩ quan của Napoleon đã mua. Tuy nhiên, bất cứ ai quan tâm đến chai rượu đặc biệt này đều có thể sẽ thất vọng bởi ông Van der Bunt không muốn bán lẻ từng chai, mà sẽ bán cả bộ sưu tập, được định giá khoảng 6 triệu euro.

Nhà buôn này cho biết, ông đang nhắm tới các khách hàng giàu có từ Nga hoặc Trung Quốc, vốn có tiếng là “chịu chơi” rượu cổ. Ông cũng muốn trao gửi lại bộ sưu tập cho một người có tình yêu với rượu và sẵn sàng giữ những chai rượu không bật nắp, thay vì thưởng thức nó.

T.H