10:00 04/10/2011

500 diễn viên, nghệ nhân tham gia Liên hoan trình tấu cồng chiêng

Tối 2/10, khoảng 500 diễn viên, nghệ nhân của 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cùng các đoàn nghệ nhân các tỉnh Gia Lai, Thanh Hóa, Sơn La, Phú Thọ và thành phố Hà Nội đã tham dự khai mạc Liên hoan trình tấu cồng chiêng, chào mừng 125 năm ngày thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Hòa Bình.

Tối 2/10, khoảng 500 diễn viên, nghệ nhân của 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cùng các đoàn nghệ nhân các tỉnh Gia Lai, Thanh Hóa, Sơn La, Phú Thọ và thành phố Hà Nội đã tham dự khai mạc Liên hoan trình tấu cồng chiêng, chào mừng 125 năm ngày thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Hòa Bình.

Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Các đoàn đã mang đến những màn trình diễn phong phú, đa dạng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Liên hoan cũng là dịp tôn vinh giá trị nghệ thuật cồng chiêng, di sản văn hóa đặc sắc của nhân loại, đồng thời cũng là dịp để các nghệ nhân cồng chiêng tỉnh Hòa Bình và các tỉnh bạn có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhằm phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của mỗi địa phương.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn gần 1.000 chiếc cồng chiêng đang được lưu giữ trong dân và khoảng 35 bài cồng cổ đang được lưu truyền, phổ biến trong các dịp lễ hội, ngày Tết... Cồng chiêng là tài sản tinh thần, chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Nguyễn Quốc Trị