01:21 08/01/2015

50 người bị ngộ độc ở Nghệ An xuất viện

Liên quan đến vụ ngộ độc thức ăn trên thuộc Công ty SamsumVina (Hàn Quốc), đến 20 giờ ngày 8/1 đã có trên 50 người đã được các cơ sở y tế cho về nhà để tự theo dõi, điều trị.

Liên quan đến vụ ngộ độc thức ăn trên thuộc Công ty SamsumVina (Hàn Quốc), đến 20 giờ ngày 8/1 đã có trên 50 người đã được các cơ sở y tế cho về nhà để tự theo dõi, điều trị.


Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn khám cho các nạn nhân bị ngộ độc. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN


Đây là những người trước đó bị ngộ độc, được chuyển vảo các cơ sở y tế để cấp cứu, nay qua kiểm tra, điều trị, thăm khám, sức khỏe đã ổn định, có thể tự trở về nhà điều trị.


Như TTXVN đã thông tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8/1, trên địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu xảy ra một vụ ngộ độc thức ăn nghiêm trọng khiến 183 công nhân phải nhập viện cấp cứu.


Các công nhân bị ngộ độc thức ăn trên thuộc Công ty SamsumVina (Hàn Quốc) là công ty May mặc nằm trên địa bàn 3 xã giáp ranh là xã Diễn Hồng, Diễn Kỷ, Diễn Tháp thuộc huyện Diễn Châu (Nghệ An).


Theo nhiều người dân sống cạnh Công ty SamsumVina, sau khi ăn cơm trưa vào trưa 8/1, nhiều công nhân đã có biểu hiện của bị ngộ độc thức ăn như: buồn nôn, chóng mặt; nhiều công nhân đã bị ngất xỉu ngay sau khi ăn xong không lâu.


Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban lãnh đạo công ty đã phối hợp với chính quyền các địa phương nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn, Bệnh viện huyện Diễn Châu và các cơ sở y tế khác trên địa bàn.


Các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.


Tá Chuyên