05:08 28/05/2011

50 năm thành lập Trường Đại học Lao động - Xã hội

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (27/5/1961-27/5/2011). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng trường.

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (27/5/1961-27/5/2011).

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng trường.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của trường. Ảnh : Hữu Việt - TTXVN


Trường Đại học Lao động - Xã hội ngày nay là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của hai trường Trung học Lao động - Xã hội I và Trường Cán bộ quản lý Thương binh và Xã hội.

50 năm qua, Trường Đại học Lao động - Xã hội đã đào tạo được gần 60.000 cán bộ lao động - xã hội cho ngành và đất nước. Từ chỗ chỉ đào tạo và cấp bằng trung cấp, nay trường đã đào tạo, cấp bằng thạc sỹ và đang chuẩn bị các điều kiện để đào tạo tiến sỹ vào năm 2015. Trong quá trình đào tạo, Trường Đại học Lao động - Xã hội luôn quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên toàn diện, chú trọng giáo dục nhân cách, đặc biệt là phong cách người thanh niên, sinh viên mới... Nhà trường cũng chú trọng trang bị những kiến thức và kỹ năng để học sinh, sinh viên không những có hiểu biết về lý luận kinh tế - xã hội mà còn có khả năng ứng dụng thực tiễn vào từng lĩnh vực công tác; phổ biến cho cộng đồng dân cư hiểu và cùng tham gia vào các chương trình ở địa phương, đúng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hàng năm, Trường Đại học Lao động - Xã hội đã tiếp nhận trên 3.000 lượt cán bộ về học tập tại trường, giúp cho việc cập nhật thông tin của anh chị em được kịp thời, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của bộ, ngành trong điều kiện mới.

Nhà trường cũng đã mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, nhiều tổ chức quốc tế; tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, dự án quốc gia, quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học; quan tâm đến việc trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong mọi lĩnh vực công tác...

Phúc Hằng