10:09 06/10/2012

50 năm huyền thoại điệp viên 007

Trong điện ảnh, ít có nhân vật hư cấu nào mà lại sống lâu như điệp viên người Anh James Bond.

Trong điện ảnh, ít có nhân vật hư cấu nào mà lại sống lâu như điệp viên người Anh James Bond. Ra đời dưới ngòi bút của tiểu thuyết gia Ian Fleming (1908 - 1964), điệp viên mang bí số 007 không chỉ nhanh chóng trở thành một gương mặt quen thuộc và hốt bạc trên màn bạc mà còn trở thành một biểu tượng của văn hóa Anh quốc. Năm 2012 này đánh dấu hai dịp kỷ niệm sinh nhật quan trọng liên quan đến James Bond, đó là 50 năm ngày ra mắt bộ phim đầu tiên và 60 năm ngày khai sinh điệp viên 007 trong tiểu thuyết.


 

Poster bộ phim thứ 23 về điệp viên 007, “Skyfall”, với diễn xuất chính của Daniel Craig.

 

Nhân vật James Bond ra đời từ tiểu thuyết đầu tay về Bond của Ian Fleming “Casino Royale” (Sòng bạc Hoàng gia), được viết xong vào năm 1952 và phát hành gần một năm sau. Từ đó trở đi, Fleming sáng tác đều đặn, hầu như mỗi năm đều ra một tập mới, nhưng tiểu thuyết về James Bond chỉ trở nên nổi tiếng kể từ năm 1961, sau khi tạp chí Life đăng bài phóng sự về Tổng thống Mỹ Kennedy, trong đó có chi tiết, trong số 10 tựa sách mà ông chủ Nhà Trắng ưa chuộng nhất có quyển “From Russia with Love” của Ian Fleming.


Ngay sau đó, số lượng tiểu thuyết bán ra của Fleming tăng vọt. Thành công bất ngờ này đã thúc đẩy các nhà sản xuất điện ảnh lao vào khai thác James Bond trên màn bạc. Điệp viên 007 lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng vào ngày 5/10/1962 trong bộ phim kinh điển “Dr. No”, qua diễn xuất của nam diễn viên kỳ cựu Sean Connery. Sau khi được chuyển thể, James Bond trở thành một trong những biểu tượng quen thuộc nhất của làng nghệ thuật thứ bảy. Bộ phim về điệp viên người Anh mở ra một kỷ nguyên thành công của các phim hành động gián điệp.


Cho đến nay, qua 22 bộ phim - 22 cuộc phiêu lưu của chàng điệp viên người Anh, đã có 6 nam tài tử từng đóng vai này, gồm Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và mới nhất là Daniel Craig. Nhắc đến James Bond, công chúng toàn thế giới không thể không nhớ tới những sở thích được duy trì qua tất cả các phần phim từ trước đến nay về chàng điệp viên này là xe hơi tốc độ, phụ nữ đẹp, hàng công nghệ cao và rượu vodka Martini lắc.


Năm kỷ niệm 50 năm loạt phim về huyền thoại James Bond sẽ được đánh dấu bằng phần phim mới nhất về điệp viên 007 mang tựa đề Skyfall (Bầu trời sụp đổ). Hai trailer đầu tiên với những màn đua xe, đuổi bắt ngoạn mục và những pha hành động nghẹt thở đã được tung lên mạng. Trong phần phim do đạo diễn Sam Mendes thực hiện, tài tử Daniel Craig, người thể hiện khá thành công vai James Bond trong hai phần trước là “Sòng bạc Hoàng gia” và “Định mức khuây khỏa”, sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai chính. Skyfall hứa hẹn sẽ là “quả bom tấn” mới của điện ảnh thế giới, với kịch bản hấp dẫn và sự xuất hiện của hai diễn viên nổi tiếng với các vai phản diện là Javier Bardem (vai sát thủ hàng loạt trong “No Country for Old Men”) và Ralph Fiennes (vai Chúa tể Hắc ám trong “Harry Potter”). Dự kiến, bộ phim thứ 23 về 007 sẽ được chiếu ra mắt ở Luân Đôn vào ngày 23/10 và tại thị trường Bắc Mỹ vào 9/11 tới.


“Ngày James Bond thế giới” năm nay (5/10/2012) cũng đã diễn ra với hàng loạt sự kiện kỷ niệm như đấu giá các kỷ vật liên quan đến phim về điệp viên 007, tổ chức khảo sát nhằm tìm ra bộ phim yêu thích nhất về Bond, đêm nhạc Bond tại Los Angeles và một chương trình đặc biệt về bộ phim này tại Bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở New York (Mỹ). Tại Bỉ và Nam Phi, các công sở tổ chức chủ đề "Thứ sáu của Bond" và các nam nhân viên đều mặc bộ tuxedo như của chàng điệp viên Anh. Các đài phát thanh ở nhiều nước trên thế giới cũng liên tục phát các bản nhạc chủ đề trong phim của James Bond. Trước đó, tại Anh, Viện bảo tàng Beaulieu ở Hampshire đã khai trương cuộc triển lãm “Bond in Motion”, trưng bày 50 kiểu xe hơi, trong đó đa số là xe đua mà điệp viên 007 đã lái trong các bộ phim của mình như Aston Martin DBS, Jaguar XKR, BMW Z8, Lotus Esprit hay AMC Hornet 1874.


Thu Hằng