03:07 06/03/2015

5 tàu chiến Mỹ đến Hàn Quốc tập trận

5 tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tới Hàn Quốc để tham gia các cuộc tập trận quân sự thường niên Hàn - Mỹ.

Bộ chỉ huy lực lượng liên quân (CFC) ngày 5/3 cho biết 5 tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tới Hàn Quốc để tham gia các cuộc tập trận quân sự thường niên Hàn - Mỹ.

Hôm 2/3, Seoul và Washington đã khởi động 2 cuộc tập trận chung mang tên “Đại Bàng Non” (Foal Eagle) và “Giải pháp Then chốt” (Key Resolve) như một phần trong các nỗ lực để cải thiện các hoạt động của lực lượng hỗn hợp và khả năng chiến đấu để ngăn chặn các mối đe dọa của Triều Tiên.

Một quan chức của CFC cho hay “5 tàu chiến thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đã lần lượt cập quân cảng Hàn Quốc. Các tàu chiến sẽ cung cấp cơ hội cho hải quân hai nước hợp tác về an ninh”.

Tàu USS Taylor của Mỹ. Ảnh: AFP-TTXVN.


Theo CFC, hai tàu khu trục 9.200 tấn, tàu USS Michael Murphy và USS John S. McCain, và một chiến hạm 3.000 tấn, USS Fort Worth, đã cập cảng Pyeongtaek trên bờ biển phía Tây, trong khi một tàu khu trục 9.200 tấn khác, tàu USS Lassen, và tàu cứu hộ 3.000 tấn, USS Salvo, đã đến Donghae và Jinhae trên bờ biển phía Đông và phía Nam.

Đây là lần đầu tiên một tàu chiến ven biển của Mỹ tham gia cuộc tập trận “Đại bàng Non”. Trong khi đó, CFC và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết phần thứ nhất của cuộc tập trận “Giải pháp Then chốt” đã kết thúc sáng 5/3, sớm hơn dự kiến 1 ngày vì mục đích của cuộc tập trận đã đạt được trước đó.

Tuy nhiên, các quan chức bác bỏ những bình luận của một số nguồn tin tại Seoul nói rằng hành động này đã bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công bằng dao ngài Đại sứ Mỹ tại Seoul, Mark Lippert trước đó trong ngày.

Cuộc tập trận chung mang tên “Đại bàng Non” với sự tham gia của 200.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng 3.700 lính Mỹ và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 24/4. Trong khi đó, cuộc tập trận chung mang tên “Giải pháp Then chốt”, với số quân nhân được huy động gồm 10.000 lính Hàn Quốc và 8.600 binh sĩ Mỹ, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 13/3.


TN