01:07 28/01/2015

5 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn Libya

Một quan chức an ninh Libya cho biết vụ các tay súng tấn công khách sạn sang trọng Corinthia ở thủ đô Tripoli đã khiến 1 người Mỹ, 1 người Pháp, 1 người Hàn Quốc và 2 người Philippines thiệt mạng.

Một quan chức an ninh Libya cho biết vụ các tay súng tấn công khách sạn sang trọng Corinthia ở thủ đô Tripoli ngày 27/1 đã khiến 1 người Mỹ, 1 người Pháp, 1 người Hàn Quốc và 2 người Philippines thiệt mạng.

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường. Ảnh: THX/TTXVN


Cùng ngày, 1 quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên song không cung cấp thông tin chi tiết. Trong khi đó, Chính phủ Pháp đã lên án vụ tấn công mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận tiến hành kể trên “khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 1 người Pháp".

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cũng ra tuyên bố cực lực lên án vụ tấn công "tàn ác" này, khẳng định những kẻ đứng đằng sau hành động khủng bố đó sẽ phải đối mặt với công lý. HĐBA đồng thời hối thúc tất cả các chính trị gia và phe phái ở Libya phối hợp với LHQ để khởi động một tiến trình chính trị nhằm giải quyết những thách thức về chính trị và an ninh mà quốc gia Bắc Phi này đang phải đối mặt.

Ngày 27/1, phát ngôn viên của lực lượng an ninh Libya, ông Essam Naas cho biết họ đang bao vây khách sạn sang trọng Corinthia ở thủ đô Tripoli - nơi một số tay súng đang cố thủ sau khi tiến hành vụ đánh bom xe ở bên ngoài khách sạn có nhiều người nước ngoài lui tới này. Theo ông Naas, "có 3 tay súng được cho là thực hiện vụ nổ bom xe trong khu đỗ xe của khách sạn Corinthia đã bị lực lượng an ninh bao vây". Ông cho biết có 2 phụ nữ Philippines bị thương do mảnh kính vỡ.

Tuy nhiên, một nguồn tin an ninh khác cho biết có tới 5 tay súng tiến hành vụ tấn công trên, làm 3 nhân viên bảo vệ thiệt mạng, đồng thời bắt giữ một số con tin. Sau đó, theo các nguồn tin an ninh, các tay súng tấn công khách sạn Corinthia đã cho nổ tung thân mình sau khi bị bao vây tại khách sạn. Người phát ngôn cơ quan an ninh Issam al-Naass xác nhận: "Sau khi bị truy bắt và bị bao vây trên tầng 21 của khách sạn, những kẻ tấn công đã kích nổ các dây đai chứa thuốc nổ trên người".

Tính tới nay, vụ tấn công do những tay súng này nhằm vào khách sạn Corinthia đã làm 8 người chết, trong đó có 3 nhân viên bảo vệ và 5 người nước ngoài. Ngày 27/1, tổ chức giám sát tình báo SITE cho biết các tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào khách sạn sang trọng Corinthia tại thủ đô Tripoli vào cùng ngày.

SITE cho hay trong 1 thông điệp trên trang mạng xã hội Twitter, nhánh IS tại miền Tây Libya cho biết các tay súng của nhóm đã tấn công khách sạn trên, vốn thường được sử dụng làm nơi đón tiếp các nhà ngoại giao nước ngoài và quan chức Libya./.


TN (Theo Reuters/THX/AFP)