09:19 23/09/2014

5 kẻ gây rối trật tự công cộng ra tòa

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo: Nguyễn Thị Thuần, Trần Hậu Thuận, Trương Văn Trường, Nguyễn Văn Tú và Bùi Đình Xuân, đều trú tại xã Bắc Sơn, về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo: Nguyễn Thị Thuần, Trần Hậu Thuận, Trương Văn Trường, Nguyễn Văn Tú và Bùi Đình Xuân, đều trú tại xã Bắc Sơn, về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

  

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Dương Quang

 

Bị cáo Trương Văn Trường là người giữ vai trò chính cùng Nguyễn Thị Thuận, Trần Hậu Thuận, Bùi Đình Xuân và Nguyễn Văn Tú tích cực thực hiện hành vi phạm tội.

 

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Văn Trường (sinh năm 1984) 30 tháng tù giam Nguyễn Thị Thuần (sinh năm 1990) 28 tháng tù giam Trần Hậu Thuận (sinh năm 1972) 26 tháng tù giam Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1978) 18 tháng tù giam và Bùi Đình Xuân (sinh năm 1967) 15 tháng tù giam.

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà, do phản đối chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc xây dựng Công viên Vĩnh Hằng tại địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nên liên tục từ ngày 13/3 đến ngày 1/4/2014, các đối tượng trên đã thực hiện nhiều vụ gây rối trật tự công cộng như: hò hét, chửi bới, kích động, xúi giục người dân gây rối, ném gạch, đá vào nhà người dân và nhà của cán bộ xã Bắc Sơn… 


Hành động này đã gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của 4 xóm ở xã Bắc Sơn là Trung Sơn, Đồng Vịnh, Xuân Sơn và Kim Sơn.

 

Trong số các bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà đưa ra xét xử tại phiên toà này, còn có bị cáo Trương Công Giáp (sinh năm 1959). Bị cáo này đã tử vong do bệnh tật trong thời gian chờ đưa ra xét xử nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị cáo.

 


PV