02:11 05/02/2015

5 hãng hàng không Mỹ muốn mở đường bay thẳng tới Cuba

5 hãng hàng không Mỹ đã bày tỏ mong muốn được mở các đường bay thương mại trực tiếp tới Cuba.

Phóng viên TTXVN tại La Habana cho biết 5 hãng hàng không Mỹ gồm American Airlines, United, JetBlue, Southwest và Delta đã bày tỏ mong muốn được mở các đường bay thương mại trực tiếp tới Cuba.

Ông Rahsaan Johnson, đại diện hãng United, cho biết hãng hiện chỉ chờ chính phủ Mỹ cho phép mở các tuyến bay từ thành phố Houston và bang Texas tới La Habana. Người phát ngôn của JetBlue cũng tiết lộ lãnh đạo hãng này đang nóng lòng chờ giấy phép mở các đường bay tới đảo quốc Caribe.

Máy bay của American Airlines. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhận định về nguyện vọng trên của các hãng hàng không Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jeff Blake, đồng tác giả của dự luật xóa bỏ hạn chế đi lại tới Cuba đối với công dân Mỹ, cho rằng những mong ước này có thể thành hiện thực “trong vòng một năm” tới.

Tuy nhiên, để có thể mở đường bay thương mại tới Cuba, ngoài việc phải được sự cho phép của chính phủ Mỹ, các hãng hàng không Mỹ còn phải chờ giới chức hai nước đàm phán về một thỏa thuận vận tải hàng không. Hiệp định vận tải hàng không trước đó được hai nước ký năm 1953 đã hết hiệu lực.

Hiện tại, các hãng American Airlines, Delta, Sky King và JetBlue đang điều hành một số chuyến bay trực tiếp tới Cuba nhưng chỉ dưới dạng thuê chuyến với số lượng hành khách hạn chế theo quy định của Washington.

Trong số này, American Airlines là hãng đầu tiên được phép điều hành các chuyến bay tới Cuba, thực hiện từ năm 2000 và hiện đang duy trì tần suất 20 chuyến mỗi tuần từ Miami và Tampa tới La Habana.

Kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên cầm quyền, chính phủ của ông đã có một số động thái nới lỏng hạn chế đi lại tới Cuba. Đơn cử từ năm 2009, Mỹ cho phép kiều dân Cuba được tự do về thăm thân. Sau đó 2 năm, chính quyền Mỹ mở rộng diện được phép tới Cuba đối với các nhà báo, công chức chính phủ, các nhà hoạt động tôn giáo và nhân đạo.

Từ tháng 1/2015, những người thuộc nhóm trên được hoàn toàn tự do tới Cuba mà không phải xin giấy phép đặc biệt, đồng thời cũng được sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng.

Cuba muốn Mỹ nới lỏng hơn nữa các quy định đi lại như cho phép công dân Mỹ tự do tới Cuba theo dạng du lịch phổ thông. Cuba là quốc gia duy nhất trên thế giới mà người dân Mỹ không được phép đi du lịch.

Theo luật pháp Mỹ, hạn chế đi lại tới Cuba chỉ có thể được dỡ bỏ một khi được cả hai viện quốc hội thông qua và tổng thống phê chuẩn.


TTXVN/Tin tức