07:14 06/07/2014

5 cầu thủ có kiểu tóc 'điên rồ' nhất

Kiểu tóc Mohawk (cạo sát hai bên thành một đường tóc dài chạy từ trán ra sau gáy giống thổ dân Bắc Mỹ) cũng đang ngày càng thịnh hành trong giới cầu thủ, điển hình như tiền đạo Italy Mario Balotelli, tiền vệ Bồ Đào Nha Raul Meireles...

Nhờ có World Cup, tiệm cắt tóc nhỏ mang tên Salao de Beleza Aeroporto ở ngoại ô thành phố Cuiaba hẻo lánh, nằm ở miền Nam Brazil, đã có cơ hội đón tiếp các cầu thủ bóng đá quốc tế. Mỗi khi có các cầu thủ tới đây, bà chủ tim Dirce Cardoso lại hủy hẹn với các khách hàng khác, để có thể phục vụ riêng khách VIP. "Họ khá là kiêu ngạo và muốn được chăm sóc chu đáo", bà cho biết.

Bên cạnh những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, những buổi massage thư giãn và vài cu
c trả lời phỏng vấn giới truyền thông, vic đến tim để sửa sang đầu tóc cũng được xem là mt khâu chuẩn bị cần thiết trước khi bước vào mt trận đấu.

Trước đây, "biến hóa kiểu tóc" từng là m
t trong những "chuyên môn" của cầu thủ điển trai David Beckham. Anh đã từng thử nghiệm nhiều phong cách, từ cạo đầu, tóc tết bím, kiểu Fauxhawk (với điểm nhấn là chỏm tóc giữa đỉnh đầu, hai bên mai có thể cạo hoặc cắt ngắn) và nhuộm tóc vàng hoe. Nhưng hiện giờ, việc thay đổi phong cách của các cầu thủ đang được thể hiện ngày một táo bạo hơn, mt phần là do tính cách cá nhân họ - mt phần là do ảnh hưởng của các hãng quảng cáo.

Kiểu tóc đuôi chuột của Rodrigo Palacio.


World Cup năm này không chỉ là một giải đấu với những cơn mưa bàn thắng, những kết quả đầy bất ngờ và những pha trình diễn nghẹt thở, mà còn là m
t sân khấu của những kiểu đầu kỳ quặc nhất mà bạn có thể tìm thấy trong các môn thể thao, như tóc đuôi chuột, mohican, tóc cuốn lọn dài, tết bím, hay tóc kiểu Afro... Trên mạng xã hi Twitter, người ta bàn luận rằng dường như giới cầu thủ đang trở nên bận tâm với các kiểu tóc hơn bao giờ hết.

Siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo là một ví dụ. Cứ sau mỗi trận đấu anh lại đổi kiểu tóc m
t lần. Trong trận đấu với đội tuyển Mỹ ở vòng bảng G, anh có kiểu tóc tạo hình zig-zag ở bên phải đầu khá độc đáo. Tương tự, tiền đạo Ghana Asamoah Gyan đã tạo hình và nhum highlight màu vàng mt số 3 (đại diện cho số áo của anh) lên một bên của mái tóc đen. Gyan cho biết đây là con số đại din cho quyền lực và là con số yêu thích của anh.

Bộ râu tóc khá đáng sợ của Raul Meireles.


Trong số các cầu thủ tranh tới tài tại Brazil có hậu vệ người Pháp Mathieu Debuchy với kiểu tóc cạo sát hai bên và chỏm tóc vuốt gel ở giữa. Chính Debuchy cũng nhận ra rằng kiểu tóc của anh được mọi người bàn tán rất nhiều trên phương tiện truyền thông.

Kiểu tóc Mohawk (cạo sát hai bên thành một đường tóc dài chạy từ trán ra sau gáy giống thổ dân Bắc Mỹ) cũng đang ngày càng thịnh hành trong giới cầu thủ. Những người nổi bật nhất với xu hướng này gồm có tiền đạo Italy Mario Balotelli, tiền đạo người Pháp Paul Pogba và tiền vệ Bồ Đào Nha Raul Meireles.

Trên thực tế, Meireles đã nổi bật tại giải đấu với mái tóc kỳ quặc, một bộ râu rậm rạp và hình xăm gần như phủ kín cơ thể. Khi Meireles và tuyển thủ Mỹ Kyle Beckerman nổi tiếng với mái tóc xoắn lọn dài có dịp chạm trán trong trận đấu vòng bảng, người hâm m
ví von rằng đây là vụ đụng độ giữa hai kiểu tóc. Bản thân Beckerman cũng viết trên trang Twitter cá nhân: "Tóc cuốn lọn đấu với Thổ dân Bắc Mỹ".

Hoàng đế "tóc xoăn" Marouane Fellaini.


Dưới đây là danh sách 5 kiểu tóc "điên rồ" nhất tại World Cup 2014:

1. Rodrigo Palacio (Argentina): với kiểu tóc cạo gần hết đầu trừ đuôi chuột đằng sau. Kiểu tóc này được đánh giá là khiến nhiều người... "há hốc mồm" nhất tại World Cup.

2. Raul Meireles (Bồ Đào Nha): với kiểu đầu Mohawk (Mohinca) đã được so sánh với tài tử Robert De Niro trong phim "Taxi Driver". Hàng râu rậm cùng với cơ thể đầy hình xăm tạo cho anh một hình ảnh khá dữ dằn, đáng sợ.

3. Marouane Fellaini (Bỉ): Hoàng đế của kiểu đầu xoăn Afro. Anh đã thề sẽ xuống tóc nếu "Quỷ đỏ" vô địch World Cup 2014. Nhưng anh sẽ không cần phải làm thế, bởi đội tuyển Bỉ đã bị loại tối qua (5/7) sau khi thất thủ 0-1 trước các "vũ công Tango" Argentina ở vòng tứ kết.

4. Kyle Beckerman (Mỹ): Với mái tóc xoăn tung bay tự do, trông anh giống như ca sĩ Bob Marly huyền thoại hơn là một cầu thủ.

5. Paul Pogba (Pháp): Do không hài lòng với kiểu đầu Mohawk đơn thuần, nên anh quyết định nhuộm thêm sọc highlight hai bên chỗ cạo.


Đặng Ánh