Nhà hàng nhốt ba ba quý trong hộp xốp để... chơi

Ngày 15/10, qua kiểm tra đột xuất nhà hàng Ba ba Chung Hồng 3 (15A, Nguyễn Đình Chiểu, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng), lực lượng chức năng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng và Hạt Kiểm lâm Đà Lạt đã phát hiện một con ba ba nặng 17,5kg và 39 con ba ba nhỏ (nặng khoảng 1kg/con).

Khi đoàn kiểm tra yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số ba ba trên thì nhà hàng này không chấp hành. Người của nhà hàng cho biết, con ba ba nặng 17,5kg được chủ nhà hàng mua về cách đây khoảng 10 ngày tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) để nuôi chơi. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, con ba ba này đang được nuôi trong thùng xốp, phía trên đề giá bán 690.000đ/kg.

Ngoài ra, vào thời điểm đoàn kiểm tra đến, người trong nhà hàng đóng cửa và đòi phải có giấy kiểm tra mới cho vào. Trong khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì những người trong nhà hàng còn tỏ thái độ chống đối, gây khó dễ với lực lượng chức năng và không chịu ký vào biên bản với lý do chủ nhà hàng đi vắng nên không có người đại diện để làm việc với lực lượng kiểm lâm.

Hiện số ba ba trên đã được tịch thu đưa về Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng để xử lý.

Theo nhận định ban đầu, con ba ba nặng 17,5kg là ba ba Nam bộ (còn gọi là cua đinh) với đặc điểm có những nốt sần tròn trên gờ mai, da bụng trắng, mỏ nhọn. Ba ba Nam bộ là loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN