Cảnh sát biển cứu nạn thành công tàu cá trên biển

Vào hồi 9 giờ ngày 24/5, Biên đội tàu Cảnh sát biển (CSB) 4032 và tàu 6006 (ảnh) thuộc vùng CSB 2, Cục CSB Việt Nam, đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa đã nhận được thông tin tàu cá Bình Thuận, mang số hiệu BTH-98276 – TS, do ông Võ Thành Trí, 33 tuổi, làm thuyền trưởng cùng 15 thuyền viên đang khai thác thủy sản, bị hỏng máy, trôi dạt, cách đảo Song Tử Tây, Quần đảo Trường Sa 7 hải lý.


 

Biên đội trưởng Trần Quang Tuấn đã lệnh cho tàu CSB 6006 cơ động tiếp cận, tổ chức tiến hành lai kéo tàu bị nạn về khu vực an toàn, cách đảo Song Tử Tây 1 hải lý thả neo và cử cán bộ kỹ thuật sang hỗ trợ khắc phục, sửa chữa hỏng hóc. Đến 16 giờ cùng ngày, tàu cá trên đã khắc phục sửa chữa xong máy. Biên đội tàu CSB đã thăm hỏi, động viên, cung cấp thêm cho tàu cá bị nạn BTH- 98267- TS một số các vật dụng cần thiết gồm 4 bộ quần áo, 1 khối nước ngọt và 10 kg thịt lợn để tàu tiếp tục bám biển, đánh bắt thủy sản theo kế hoạch.


Tin, ảnh: Hồng Quân-Văn Thắng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN