04:16 26/04/2012

45 năm tù cho 2 kẻ hiếp dâm, chôn sống thiếu nữ

Thấy một cô gái đang đi trên đường, Hận và Cảnh bịt miệng lôi vào bãi đất gần đó rồi lần lượt hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hận bóp cổ thiếu nữ 21 tuổi này đến sức cùng lực kiệt rồi cùng Cảnh chôn xác nạn nhân phi tang.

Thấy một cô gái đang đi trên đường, Hận và Cảnh bịt miệng lôi vào bãi đất gần đó rồi lần lượt hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hận bóp cổ thiếu nữ 21 tuổi này đến sức cùng lực kiệt rồi cùng Cảnh chôn xác nạn nhân phi tang.

Chiều 25/4, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Tô Thành Hận (21 tuổi, ngụ Trà Vinh) 30 năm tù về 3 tội “hiếp dâm”, “giết người” và “cướp tài sản”. Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Xuân Cảnh (29 tuổi, ngụ Bến Tre) cũng bị xử phạt 15 năm về hai tội “giết người”, “hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, tối 16/1/2011, Hận và Cảnh sau khi uống rượu đã rủ nhau đi tìm gái mại dâm qua đêm. Đến khoảng 2h sáng 17/1/2011, phát hiện chị M. (20 tuổi) đang đi trên đường liền đuổi theo trêu ghẹo. Bị nạn nhân phản ứng, Hận bịt miệng lôi vào bãi đất gần đó rồi dùng quần áo nạn nhân cột chéo hai tay nạn nhân, sau đó cùng với Cảnh hiếp dâm nạn nhân.

Thấy tiền trong túi nạn nhân rơi ra, Hận lấy bỏ vào túi quần. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hận bóp cổ chị M. đến sức cùng lực kiệt rồi cùng Cảnh lôi nạn nhân vào phía trong đào hố chôn xác nạn nhân phi tang.

Một người dân gần đó nghe tiếng động nên pha đèn pin vào hiện trường. Cả hai chạy thục mạng rồi bỏ trốn khỏi nơi gây án. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.


TTXVN/Tin tức