08:17 17/08/2012

4,5 ha bưởi đặc sản Đoan Hùng bị lũ cuốn trôi

Sạt lở sông Lô nghiêm trọng đoạn chảy qua xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng đã làm 4,5 ha bưởi đặc sản thuộc dự án cây ăn quả trọng điểm của tỉnh bị nước lũ cuốn trôi.

Sạt lở sông Lô nghiêm trọng đoạn chảy qua xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng đã làm 4,5 ha bưởi đặc sản thuộc dự án cây ăn quả trọng điểm của tỉnh bị nước lũ cuốn trôi. Thiệt hại trên không chỉ về giá trị kinh tế mà còn làm ảnh hưởng tới việc duy trì và phát triển giống bưởi Đoan Hùng - sản phẩm đặc trưng của vùng đất Tổ.

Sạt lở còn cuốn trôi nhiều cây cối, công trình phụ của nhà dân, uy hiếp đến tính mạng và tài sản của 45 hộ dân theo đạo công giáo phía ngoài đê thuộc xã Hữu Đô.

Quầy giới thiệu sản phẩm bưởi đặc sản Đoan Hùng tại trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ. Ảnh: dantri.com.vn


Từ ngày 8/8/2012, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Lô đoạn km2,4-km4,4 xã Chí Đám và đoạn km3,3-km4,3 xã Hữu Đô nhằm đảm bảo an toàn đê điều, tính mạng và tài sản của nhân dân quanh khu vực sạt lở.


Trước mắt, tỉnh sẽ cho thả đá hộc hộ chân kè và xây dựng mái kè bằng đá hộc lát khan ở 2 khu vực trên, đồng thời yêu cầu, công việc phải xong trước ngày 15/9.


Đối với dự án trồng bưởi, do mưa nhiều từ ngày 23/7 cộng với việc xả lũ của thuỷ điện Tuyên Quang và thuỷ điện Hoà Bình trong những ngày vừa qua đã khiến tốc độ sạt lở mạnh, gây hậu quả nói trên. 


Dự án xây dựng vùng bưởi đặc sản Đoan Hùng được triển khai từ cuối năm 2003 tại 18 xã phía Bắc của huyện, quy mô 1.300 ha với gần 2.000 hộ dân tham gia dự án.


Sau gần 10 năm triển khai, đến nay dự án đã trồng được gần 1.100 ha. Trong đó, có 800 ha nằm trong dự án phát triển bưởi đặc sản của tỉnh và 300 ha là dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Để hỗ trợ người dân tham gia dự án, đến nay tỉnh Phú Thọ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trích kinh phí gần 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tham gia dự án trồng bưởi này.



Tạ Văn Toàn