09:15 01/09/2012

43 người chết trong vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc

Tổng số người chết trong vụ nổ tại một mỏ than thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã lên đến 43 người, trong khi còn 3 thợ mỏ đang bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Tổng số người chết trong vụ nổ tại một mỏ than thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã lên đến 43 người, trong khi còn 3 thợ mỏ đang bị mắc kẹt dưới lòng đất.


Các nhân viên y tế chăm sóc một thợ mỏ còn sống sót trong vụ nổ. Ảnh: THX/TTXVN

 

Tân Hoa Xã dẫn lời người đứng đầu Cục An toàn lao động nhà nước Trung Quốc (SAWS), ông Yang Dongliang xác nhận số người tử nạn nói trên và cho biết lực lượng cứu hộ đang khẩn trương giải cứu cho ba người còn bị mắc kẹt.


Vụ nổ xảy ra tối 29/8 (giờ TQ) tại mỏ Tiêu Gia Loan thuộc tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam của Trung Quốc là vụ tai nạn thương tâm mới nhất trong số hàng loạt các vụ tai nạn chết người trong ngành khai thác mỏ có tiếng là kém an toàn của Trung Quốc. Con số người tử nạn ở mỏ Tiêu Gia Loan bằng đúng số người chết trong một vụ nổ tương tự tại tỉnh Hồ Nam, phía Tây Nam của Trung Quốc, hồi tháng 11/2011.


Các nhóm cứu hộ bàn phương án giải cứu những người còn mắc kẹt dưới lòng đất. Ảnh: THX/TTXVN

 

Ngành khai thác mỏ của Trung Quốc được đánh giá là khu vực kém an toàn lao động nhất thế giới bởi các điều luật lỏng lẻo, tình trạng tham nhũng và quản lý kém hiệu quả. Những tai nạn xảy ra như  "cơm bữa” bởi một số chủ mỏ chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà thường xuyên phớt lờ các tiêu chuẩn an toàn lao động


Số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc cho biết đã có 1.973 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn mỏ tại nước này trong năm 2011, tuy đã giảm 19% so với năm trước đó, nhưng nhiều nhóm bảo vệ quyền lợi người lao động cho rằng số người chết thực tế còn cao hơn nhiều.


Trong một bản báo cáo mới đây, các điều tra viên của SAWS cho biết nhà chức trách Trung Quốc từng ra lệnh đóng cửa mỏ Tiêu Gia Loan, phạt công ty khai thác mỏ này 5 triệu Nhân dân tệ (khoảng 800.000 USD) và truy tố 19 cá nhân có liên quan.


SAWS thông báo rằng vụ tai nạn mới nhất tại mỏ Tiêu Gia Loan, với mức thiệt hại kinh tế lên đến 40 triệu NDT (6 triệu USD), là do mỏ này đã không áp dụng đúng các tiêu chuẩn an toàn lao động. Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc đưa tin đích thân Chủ tịch thành phố Phan Chi Hoa của tỉnh Tứ Xuyên, nơi xảy ra vụ tai nạn mỏ, đã gửi lời xin lỗi đến các gia đình nạn nhân.



Trần Long