03:09 28/03/2011

365 giờ Trái đất

Ngày thứ bảy cuối tuần qua, cùng với nhiều nơi trên thế giới, các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất đã diễn ra sôi nổi ở 30 tỉnh, thành phố trên cả nước ta.

Ngày thứ bảy cuối tuần qua, cùng với nhiều nơi trên thế giới, các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất đã diễn ra sôi nổi ở 30 tỉnh, thành phố trên cả nước ta. Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng và được thực hiện lần đầu tiên tại Sydney (Ôxtrâylia) năm 2007. Với mục đích nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu, nên sự kiện này có khẩu hiệu "Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu".

365 giờ... Việt Nam chính thức tham gia Giờ Trái đất từ năm 2009 và số liệu công bố cho thấy hiệu quả tham gia sự kiện này tính bằng con số cụ thể. Năm 2009 tiết kiệm được 140.000 kWh, tương đương 126 triệu đồng. Năm 2010, chúng ta tiết kiệm được 500.000 kWh điện. Còn trong vòng một tiếng thực hiện Giờ Trái đất năm 2011, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đã giảm công suất của hệ thống điện được 400 MW, với điện năng tiết kiệm được 400.000 kWh, thấp hơn so với năm trước, mặc dù tính ra tiền cao hơn vì giá điện tăng (!).

Tuy nhiên, hiệu quả của sự kiện Giờ Trái đất mang lại không thể tính trong một giờ. Bởi ngay như khẩu hiệu đã nêu, chúng ta phải hành động trong cả 365 ngày. Và cũng sai lầm hơn khi nghĩ rằng tiết kiệm quanh năm có nghĩa phải tắt đèn. Ngay trong lúc diễn ra Giờ Trái đất, các nhà máy, công trường sản xuất hay các địa điểm cần thiết khác không tắt điện cũng không có nghĩa họ đang lãng phí. Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả khác với việc không sử dụng. Hành động tắt đèn trong 1 giờ chỉ mang tính biểu tượng, với mục đích nhắc nhở mọi người cùng hành động thì dù nhỏ cũng có thể ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Thêm nữa, hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất cũng không chỉ có tắt đèn, mà còn có nhiều hoạt động khác nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ môi trường. Như siêu thị Big C (Hà Nội) đã tổ chức “Ngày hội thu gom pin đã qua sử dụng”. Siêu thị Big C đã vận động người dân, cán bộ nhân viên đem pin đã qua sử dụng bỏ vào thùng thu gom thay vì bỏ vào thùng rác của gia đình hoặc vứt vào thiên nhiên. Số pin thu gom được sẽ chuyển đến đơn vị xử lý rác thải độc hại theo đúng quy định.

Như vậy, Giờ Trái đất đã qua, nhưng hành động bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm thì không ngừng nghỉ. Mỗi chúng ta hãy có những việc làm hưởng ứng, dù nhỏ nhưng đều rất ý nghĩa, vì màu xanh cuộc sống!

Bắc Hà