07:16 19/07/2012

36% trẻ em Fukushima có tuyến giáp bất thường

Gần 36% trẻ em sống tại tỉnh Fukushima của Nhật Bản đã được chẩn đoán có hiện tượng phát triển bất thường ở tuyến giáp. Tuy vậy, các bác sĩ lại cho rằng không có mối liên quan giữa hiện tượng này với thảm họa hạt nhân hồi năm ngoái.

Gần 36% trẻ em sống tại tỉnh Fukushima của Nhật Bản đã được chẩn đoán có hiện tượng phát triển bất thường ở tuyến giáp. Tuy vậy, các bác sĩ lại khẳng định không có mối liên quan giữa hiện tượng này với thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima 1 hồi năm ngoái.

Hàng trăm nghìn em nhỏ ở Fukushima đã được kiểm tra tuyến giáp. Ảnh Internet.

Báo cáo lần thứ sáu của chương trình khảo sát y tế Fukushima, công bố hồi tháng 4, với kết quả kiểm tra 38.114 em nhỏ, đã phát hiện 13.460 em (chiếm 35,3%) có các nang và bướu nhỏ, với kích thước lên tới 5mm trong tuyến giáp. Thêm 186 em khác, chiếm 0,5%, có bướu tuyến giáp lớn hơn 5,1mm.

 

Trước đó, một nghiên cứu của Hiệp hội tuyến giáp Nhật Bản vào năm 2001 đã đưa ra kết quả, không có trẻ em nào tại thành phố Nagasaki bị bướu tuyến giáp và chỉ 0,8% số trẻ có nang nhỏ.

 

Bà Naomi Takagi, giáo sư bệnh viện trường đại học Y Fukushima, người thamm gia cuộc khảo sát nói trên cho biết: “Chúng tôi không biết nguyên nhân của tình trạng này, nhưng thật khó tin là do ảnh hưởng của phóng xạ. Đây chỉ là một cuộc xét nghiệm ban đầu, và chúng ta chỉ nhìn thấy những ảnh hưởng của phơi nhiễm phóng xạ sau 4-5 năm”.

 

Hiện nay, chính quyền địa phương tại Fukushima cũng đang tiến hành một chương trình xét nghiệm dài hạn với trẻ em dưới 18 tuổi sau thảm họa hạt nhân năm 2011.

 

Các cuộc kiểm tra tuyến giáp được tiến hành lần đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái và sẽ được tiến hành hai năm một lần với tất cả những người dưới 20 tuổi, và 5 năm một lần trong những năm sau đó.

 

 T.H