02:09 22/02/2012

35% người lớn ở Anh ngủ với “gấu”

Một nghiên cứu ở Anh vừa công bố cho thấy 35% người lớn ở nước này thừa nhận họ cần đến chú gấu bông đáng yêu để giữ thăng bằng cuộc sống và cho dễ ngủ.

Một nghiên cứu ở Anh vừa công bố cho thấy 35% người lớn ở nước này thừa nhận họ cần đến chú gấu bông đáng yêu để giữ thăng bằng cuộc sống và cho dễ ngủ.


Chuỗi khách sạn Travelodge ở Anh tiến hành điều tra đối với 6.000 người dân nước này để tìm hiểu niềm đam mê gấu bông sau khi khách sạn thu được hơn 75.000 gấu bông bị để quên trong các phòng ngủ ở 452 khách sạn trên toàn nước Anh.

Kết quả điều tra cho thấy, 25% nam giới Anh thường mang gấu bông đến cơ quan làm việc. Rất nhiều người giữ gấu bông trong nhà và ôm chúng cho dễ ngủ. 51% người lớn ở Anh có thói quen giữ một con gấu bông từ khi còn nhỏ. 10% đàn ông được hỏi thừa nhận họ thường giấu gấu bông khi bạn gái ở lại nhà họ, trong khi 14% số đàn ông đã lập gia đình thú nhận họ thường xuyên giấu chú gấu bông đáng yêu đi khi người thân và bạn bè tới thăm.

L.H